Nghệ An đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 20/12/2023 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh công tác khuyến học từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh đó ở một số nơi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị cấp cơ sở về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đầy đủ.

Việc quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Khuyến học ở một số địa phương còn hạn chế, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng cấp xã ở nhiều nơi chưa hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động khuyến học chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc huy động các nguồn lực hợp pháp từ xã hội chưa đáp ứng yêu cầu của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

bna-hoi-khuyen-hoc-thi-xa-thai-hoa-trao-qua-ho-tro-cho-cac-hoc-sinh-kho-khan-tren-dia-ban-4814.jpg
Hội Khuyến học thị xã Thái Hòa trao quà hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Ảnh: PV

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng có hiệu quả các mô hình học tập, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện 8 nhiệm vụ.

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng triển khai nghiêm túc các văn bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phấn đấu xây dựng mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập, gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài. Kịp thời giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình, cách làm hay tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tích cực huy động các nguồn lực hợp pháp từ xã hội để đầu tư, tài trợ các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

bna_Xóa mù chữ.jpg
Lớp học xóa mù chữ cho đồng bào người dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu Khánh Ly

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành thị cần gắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các chủ trương, chính sách đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; có kế hoạch rà soát, đánh giá thực trạng về hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng nhằm tăng cường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; đề xuất các chính sách liên quan đến công tác khuyến học khuyến tài; gắn các tiêu chí công nhận mô hình học tập với việc công nhận các mô hình văn hóa, danh hiệu thi đua.

Song song với đó, yêu cầu hội khuyến học các cấp đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, thiết thực, hỗ trợ học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục chất lượng cao, giáo dục đại học.

Chỉ thị cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở…cùng chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài với nhiều nhiệm vụ cụ thể, mang đặc thù riêng của từng đơn vị./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.