Nghệ An đẩy mạnh phối hợp trong tổ chức các hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

20/24 chỉ tiêu đạt và vượt

Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, năm 2023, sự phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở được quan tâm kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới tiếp tục phát huy năng lực và trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

bna-binh-dang-gioi-1-9138.jpg
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024. Ảnh: Minh Quân

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thường xuyên được quan tâm với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với vùng miền, đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ cơ bản được triển khai thực hiện tốt.

Nhờ đó, năm 2023, Nghệ An có 20/24 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 83,3%.

Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như: Có 4/24 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 16,7% gồm: Tỷ lệ cơ quan UBND hoặc HĐND cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ chính quyền địa phương cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương; tỷ số giới tính khi sinh.

Một số chính sách liên quan đến công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ được ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống, chưa tạo thuận lợi cho phụ nữ trong học tập, nâng cao trình độ, phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và xã hội cũng như tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của xã hội. Một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị còn thiếu sự quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện công tác bình đẳng giới tại đơn vị, địa phương, nhất là ở cấp xã.

bna_văn nghệ_1.jpg
Tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Ảnh tư liệu Minh Quân

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại các ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động này.

Tăng cường phối hợp trong tổ chức các hoạt động bình đẳng giới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chiến lược, chương trình của Trung ương liên quan đến công tác bình đẳng giới; xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch có yếu tố lồng ghép giới trong kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn mới, y tế, giáo dục, việc làm, trong thẩm định các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, nhất là đối tượng lãnh đạo quản lý, nam giới. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới; phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong tổ chức các hoạt động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

bna-binh-dang-gioi-2-1033.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và sinh viên Lương Thị Phượng, lớp 61A2 ngành sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Vinh vì có thành tích đạt giải Nhất Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna-binh-dang-gioi-46.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

bna-binh-dang-gioi-3-1037.jpg
Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chụp ảnh lưu niệm các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Quân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.