Nghệ An diễn tập tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch Corona

(Baonghean.vn) - Mỗi phòng cách ly có 8 giường là nơi sinh hoạt của các công dân trong vòng 14 ngày. Trong phòng cách ly được dán bảng quy định giờ giấc đi ngủ, giờ ăn cơm, giờ điểm số lượng, phạm vi đi lại của công dân.
Chiều 27/2, tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh (đóng tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc), tỉnh Nghệ An tổ chức buổi diễn tập tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch. Theo dõi buổi tập có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều 27/2, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh (đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), tỉnh Nghệ An tổ chức buổi diễn tập tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch. Theo dõi buổi tập có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định được đưa ra là 20 công dân Nghệ An trở về từ vùng dịch bằng đường biển, thông qua cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh). Xe của Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh sẽ trực tiếp vào cảng đón. Đi theo đoàn xe chở các công dân còn có xe cứu thương. Trên xe, toàn bộ công dân và tài xế đeo khẩu trang phòng dịch. 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh là một trong những điểm được tỉnh Nghệ An chọn làm nơi sẽ cách ly tập trung 14 ngày đối với những công dân trở về từ các quốc gia có dịch như Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại đây, có thể tiếp nhận đến 500 người. Ngay trước khi vào cổng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh, đoàn xe này phải dừng lại để nhân viên y tế phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh là một trong những điểm được tỉnh Nghệ An chọn làm nơi sẽ cách ly tập trung 14 ngày đối với những công dân trở về từ các quốc gia có dịch như Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại đây, có thể tiếp nhận đến 500 người. Ngay trước khi vào cổng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Vinh, đoàn xe này phải dừng lại để nhân viên y tế phun hóa chất tiêu độc, khử trùng. 

Di chuyển thêm một đoạn, trước khi vào nơi ở tập trung, những công dân này xuống xe, xếp hàng để nhân viên y tế một lần nữa phun hóa chất khử trùng.

Di chuyển thêm một đoạn, trước khi vào nơi ở tập trung, những công dân này xuống xe, xếp hàng để nhân viên y tế một lần nữa phun hóa chất khử trùng.

Sau khi khai báo lộ trình di chuyển, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, nơi ở trước khi về nước..., những người này được thăm khám sức khỏe kỹ càng. Nếu không phát hiện triệu chứng của bệnh như sốt, ho..., họ sẽ được đưa vào nơi ở bố trí sẵn. Tại phòng cách ly, cơ quan chức năng đã phun hóa chất khử trùng kỹ càng, đồng thời chuẩn bị sẵn các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi khai báo lộ trình di chuyển, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, nơi ở trước khi về nước..., những người này được thăm khám sức khỏe kỹ càng. Nếu không phát hiện triệu chứng của bệnh như sốt, ho..., họ sẽ được đưa vào nơi ở bố trí sẵn. Tại phòng cách ly, cơ quan chức năng đã phun hóa chất khử trùng kỹ càng, đồng thời chuẩn bị sẵn các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. 

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho công dân trở về từ vùng dịch trước khi đưa vào phòng cách ly. Ngoài ra, một tình huống giả định khác cũng được đặt ra tại buổi tập là 1 trong 20 công dân sau khi thăm khám sức khỏe được phát hiện có triệu chứng của dịch Covid-19. Lập tức xe cứu thương có mặt tại đây để đưa công dân đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho công dân trở về từ vùng dịch trước khi đưa vào phòng cách ly. Ngoài ra, một tình huống giả định khác cũng được đặt ra tại buổi tập là 1 trong 20 công dân sau khi thăm khám sức khỏe được phát hiện có triệu chứng của dịch Covid-19. Lập tức xe cứu thương có mặt tại đây để đưa công dân đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.  

Mỗi phòng cách ly có 8 giường là nơi sinh hoạt của các công dân trong vòng 14 ngày. Trong phòng cách ly được dán bảng quy định giờ giấc đi ngủ, giờ ăn cơm, giờ điểm số lượng, phạm vi đi lại của công dân. Người cách ly hưởng chế độ ăn 57.000 đồng một ngày: bữa sáng 15.000 đồng, trưa 21.000 đồng, chiều 21.000 đồng. Một trung đội 26 người sẽ được giao nhiệm vụ phục vụ hậu cần cho những côn dân trong thời gian cách ly.
Mỗi phòng cách ly có 8 giường là nơi sinh hoạt của các công dân trong vòng 14 ngày. Trong phòng cách ly được dán bảng quy định giờ giấc đi ngủ, giờ ăn cơm, giờ điểm số lượng, phạm vi đi lại của công dân. Người cách ly hưởng chế độ ăn 57.000 đồng/ngày: bữa sáng 15.000 đồng, trưa 21.000 đồng, chiều 21.000 đồng. Một trung đội 26 người sẽ được giao nhiệm vụ phục vụ hậu cần cho những công dân trong thời gian cách ly.
Phát biểu sau khi theo dõi buổi diễn tập, ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, những công dân được cách ly này là những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Vì vậy, trong thời gian cách ly cần hạn chế nói chuyện, tiếp xúc gần. “Trong trường hợp công dân trở về đang ít, trung tâm còn thừa chỗ thì nên bố trí chỗ ở rộng rãi. Thậm chí có thể mỗi người một phòng, để tránh nguy cơ ở chung phòng dẫn đến trường hợp một người nhiễm bệnh sẽ lây lan cho cả phòng”, ông Hồng nêu ý kiến. Kết luận tại buổi diễn tập, đồng chí Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chủ động phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng cần thường xuyên tuyên truyền với công dân về dịch bệnh này. “Hàng ngày, nên phát cho họ các tài liệu về dịch bệnh, cách phòng trách để họ đọc. Ngoài ra, cũng nên phát các tờ báo cho họ, đặc biệt là Báo Nghệ An để công dân đọc trong thời gian cách ly nhằm nắm được tình hình kinh tế xã hội của địa phương, cũng như thông tin về dịch bệnh này”, đồng chí Lê Hồng Vinh nói.
Kết luận tại buổi diễn tập, đồng chí Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chủ động phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng cần thường xuyên tuyên truyền với công dân về dịch bệnh này. “Hàng ngày, nên phát cho họ các tài liệu về dịch bệnh, cách phòng trách để họ đọc. Ngoài ra, cũng nên phát các tờ báo cho họ, đặc biệt là Báo Nghệ An để công dân đọc trong thời gian cách ly nhằm nắm được tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như thông tin về dịch bệnh này”, đồng chí Lê Hồng Vinh nói.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.