Nghệ An: Dự kiến 7 xã của Nghi Lộc sáp nhập vào TX Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Theo đề án sẽ có 7 xã của huyện Nghi Lộc sáp nhập về Cửa Lò đó là: Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ và xã Nghi Thái. Lúc đó, diện tích đất tự nhiên của thị xã từ 27,81 km2 tăng lên 74, 45 km2 và dân số tăng từ 58.000 người lên trên 105.000 người.

Thành lập năm 1994, trên cơ sở tách từ thị trấn Cửa Lò và 4 xã: Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Hải và một phần đất của xã Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc, địa giới hành chính của thị xã Cửa Lò  hiện có 7 phường với diện tích đất tự nhiên chỉ có 27,81 km2.  

Đường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan
Đường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 26/9/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (khóa XVI) về xây dựng và phát triển Thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 5263/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò. 

Đến ngày 14/12/2017, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch số 771/KH-UBND triển khai và phân công nhiệm vụ xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò.

Sớm thông tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò

Sớm thông tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) sáng 27/12.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2018, hoàn thành bước 1 Đề án để xin ý kiến các ngành, các cấp có liên quan và tổ chức hội thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò; Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2018 tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cộng đồng dân cư các xã thuộc diện được dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập về thị xã Cửa Lò quản lý.

Đến tháng 4/2018, HĐND cấp xã, huyện tiến hành họp thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị xã Cửa Lò. Tháng 5/2018, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò, sau đó trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án. Khoảng tháng 7/2018, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò.

Sau đó, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đề án sẽ có 7 xã của huyện Nghi Lộc sáp nhập về Cửa Lò đó là: Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ và xã Nghi Thái. Lúc đó, diện tích đất tự nhiên của thị xã từ 27,81 km2  tăng lên 74, 45 kmvà dân số tăng từ 58.000 người lên trên 105.000 người.
Với mục tiêu  mở rộng địa giới hành chính nhằm giúp chính quyền đô thị Cửa Lò dễ giải quyết những vấn đề mang tính vĩ mô như mở rộng các trục phát triển về phía tây nam; phát triển các làng nghề truyền thống, công viên sinh thái, quản lý bảo tồn quần thể di sản văn hóa trong sự toàn vẹn nhất của nó để phục vụ du lịch, giải quyết rất nhiều bài toán khác như vấn đề xử lý rác thải, đất dành cho tiểu thủ công nghiệp...
Xã Nghi Thái
Xã Nghi Thái Nghi Lộc hôm nay. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.