Nghệ An: Gần 64 tỷ đồng ủng hộ “Tết vì người nghèo Kỷ Hợi năm 2019”

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tính hết đêm 13/1, đã có trên 300 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019 của tỉnh với tổng số tiền gần 64 tỷ đồng.

Tối 13/1, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo Kỷ Hợi  2019”.  

Chương trình là hoạt động biểu dương, tôn vinh các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân và những nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ đồng bào nghèo được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Tết vì người nghèo – Kỷ Hợi 2019”. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự Chương trình “Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019”. Ảnh: Đức Anh
Tham dự chương trình, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hảo tâm.

Trong những năm qua, Nghệ An đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự cố gắng vươn lên của người dân, trong năm 2018, tổng nguồn lực huy động thực hiện xóa đói giảm nghèo đạt 3.500 tỷ đồng. Qua đó, số hộ nghèo ở Nghệ An đã giảm xuống còn 5,54% (năm 2017 là 7,3%).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh cũng những nhà hảo tâm. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh cùng đại diện các đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ chương trình. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên, hiện nay, Nghệ An vẫn còn hơn 53.000 hộ nghèo và 79.800 hộ cận nghèo, trong đó có 9.500 hộ khó khăn và 2.500 hộ không có khả năng thoát nghèo do hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội.
Với tinh thần không để người dân nào không có Tết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Kỷ Hợi; UBND tỉnh có Kế hoạch tổ chức chương trình Tết vì người nghèo - Kỷ Hợi năm 2019. Đây là năm thứ 6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo. Và năm 2019 là năm thứ 2, Nghệ An hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã phát động hưởng ứng ủng hộ Tết vì người nghèo Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát động hưởng ứng ủng hộ Tết vì người nghèo Kỷ Hợi năm 2019. Ảnh: Đức Anh

Phát động hưởng ứng ủng hộ Tết vì người nghèo Kỷ Hợi năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu rõ: Huy động mọi nguồn lực để chăm sóc Tết cho người nghèo đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, truyền thống tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về của người Việt. Mỗi tấm lòng rộng mở, dù ít, dù nhiều đều là nghĩa cử cao đẹp, nối dài vòng tay yêu thương, giúp người nghèo vơi bớt gánh nặng khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, có cái Tết vui hơn, đầm ấm ơn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An,tiếp nhận tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp hướng đến người nghèo Xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp nhận tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp hướng đến người nghèo xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn chương trình sẽ có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, nhận được nhiều hơn sự quan tâm của tất cả các tập thể, cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ quà Tết đến tận tay người nghèo đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng; không ngừng xây dựng, thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong đêm chương trình đã có rất nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Đức Anh
Đã có nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân ủng hộ Tết vì người nghèo Kỷ Hợi tại chương trình. Ảnh: Đức Anh
Tính hết đêm Chương trình “Tết vì người nghèo – Kỷ Hợi 2019”, người nghèo Nghệ An đã nhận được quà Tết với tổng giá trị gần 64 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh
Tính hết đêm Chương trình “Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019”, đã có hơn 300 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ gần 64 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh

Theo kế hoạch, các phần quà ủng hộ Tết vì người nghèo Kỷ Hợi đã, đang và sẽ được các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trao trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trao cho các hộ nghèo./.

Mọi đóng góp xin gửi về Ban vận động quỹ Vì người nghèo của tỉnh, số tài khoản 3751.0.90394471 - Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; hoặc gọi theo số điện thoại tiếp nhận 0985.634.333, 0912.921.516.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.