Nghệ An: Giao nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Tham dự hội nghị còn đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật cùng lãnh đạo, chỉ huy Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành và các đơn vị trong địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Anh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Anh

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập các cấp; Thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu; bồi dưỡng, hướng dẫn, thông qua các nội dung và kịch bản diễn tập; Tổng hợp, dự kiến cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện kỹ thuật tham gia diễn tập; Khảo sát và xác định các vị trí diễn tập thực binh và tiến hành luyện tập các nội dung thực binh sát với tình hình thực tế đơn vị, xây dựng hệ thống hầm hào công sự, trận địa, chuẩn bị tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất, mô hình huấn luyện phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra Khu vực thực binh A2 tại Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Công Kiên
Đoàn công tác tiến hành kiểm tra Khu vực thực binh A2 tại Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Công Kiên

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh; hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh của các cơ quan đơn vị. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành các cấp kiểm tra và củng cố, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện cho diễn tập; Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập, các vị trí diễn tập thực binh theo đúng quy định; Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị Bộ và Quân khu trên địa bàn của tỉnh để tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung thực binh sát với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Ảnh Hoàng Anh

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Ảnh Hoàng Anh

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị: Từ nay đến thời gian diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh không còn dài, yêu cầu các cơ quan đơn vị: Hoàn thành kịch bản các cuộc họp, hệ thống văn kiện trước ngày 25/6; Hoàn thành xây dựng Sở chỉ huy diễn tập các cấp xong trước ngày 30/6… thường xuyên báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để có các phương án chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho nhiệm vụ Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, thời gian, đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.