Nghệ An kêu gọi các đơn vị, địa phương chủ động test nhanh Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh đang khuyến khích các đơn vị, địa phương sử dụng nguồn lực tại chỗ, tự tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho những đối tượng, vùng có nguy cơ cao, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Ngày 20/8, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc chủ động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 để rà soát các đối tượng, vùng nguy cơ cao. Văn bản hỏa tốc này được gửi tới các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung văn bản cho rằng, thời gian gần đây tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng. UBND tỉnh đã quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 14 huyện, thành, thị và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với 7 huyện còn lại. Mục đích thực hiện cách ly là tuyệt đối ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm ra diện rộng, nhanh chóng truy vết được các F0 trong cộng đồng.

Nghệ An đang quá tải nguồn lực và trang thiết bị để xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH
Nghệ An đang quá tải nguồn lực và trang thiết bị để xét nghiệm Covid-19. Ảnh: T.H

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho các đối tượng nguy cơ cao, tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện xét nghiệm này đang gặp nhiều khó khăn, quá tải về nhân lực và trang thiết bị. Với mục tiêu sớm khoanh vùng, dập dịch, UBND tỉnh khuyến khích các đơn vị, địa phương sử dụng nguồn lực tại chỗ, tự tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho những đối tượng, vùng có nguy cơ cao, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức, thực hiện xét nghiệm rà soát các đối tượng và khu vực nêu trên trước ngày 26/8. Quá trình xét nghiệm nếu có kết quả nghi ngờ báo cáo ngay cho trung tâm y tế huyện nơi bệnh nhân cư trú hoặc làm việc và cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh qua địa chỉ mail dichtenghean@gmail.com.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay mỗi ngày toàn tỉnh Nghệ An lấy được khoảng từ 4.000 - 7.000 mẫu để xét nghiệm RT-PCR. Cao điểm nhất, ngày 19/8, lấy được gần 8.500 mẫu để xét nghiệm. Đây cũng là ngày phát hiện ca nhiễm Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay, với 61 ca.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.