Nghệ An khai hội báo Xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, tại TP. Vinh, hòa chung trong niềm hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. 
Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An thăm gian hàng Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An thăm gian hàng Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Đức Anh

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội nhà báo Nghệ An và đông đảo các cơ quan báo chí, lãnh đạo, nhà báo, phóng viên;…

BÁO CHÍ NGHỆ AN BẮT NHỊP NHANH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN

Hội báo xuân là hoạt động văn hóa trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm. Đây là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An và báo chí cả nước; đồng thời là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo công chúng báo chí; gắn kết sự đồng hành giữa báo chí và cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng thụ những sản phẩm báo chí đầy tâm huyết, sáng tạo và hấp dẫn của đội ngũ những người làm báo.

Toàn cảnh khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội báo Xuân, khẳng định: Trong năm 2022, báo chí Nghệ An đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà; thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở ngành, địa phương; các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước con người Nghệ An ra cả nước và thế giới.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội báo Xuân năm 2023 phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Hội báo Xuân năm 2023 phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Báo chí thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thu hút đầu tư; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều tác phẩm, tác giả hội viên Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, giải báo chí các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trách nhiệm lớn, đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khẳng định vai trò, vị thế dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội”, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo người làm báo tỉnh nhà dự Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo người làm báo tỉnh nhà dự Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Hội nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân trong thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để báo chí có được nguồn lực hỗ trợ, đặt hàng của Nhà nước trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sản xuất chương trình, sáng tạo tác phẩm, đảm bảo thu nhập chính đáng cho đội ngũ những người làm báo.

Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi trong tác nghiệp báo chí theo đúng pháp luật; được tiếp cận sớm nhất những nguồn thông tin chính thống cung cấp cho công chúng, tránh tình trạng thông tin trên báo chí chậm hơn mạng xã hội, để báo chí tiếp tục giữ vững được niềm tin, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lòng bạn đọc.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vinh dự khi về dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân tỉnh Nghệ An năm 2023 và trao Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022.

Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khai mạc Hội báo Xuân 2023 và trao Giải búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022; đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nhà báo, cơ quan báo chí Nghệ An vào Giải búa liềm vàng toàn quốc. “Với một địa phương cách mạng như Nghệ An, sự tham gia của các nhà báo, các tác giả vào giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

Phân tích bối cảnh, tình hình của báo chí thế giới, báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian qua, cũng như xu hướng thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ với những khó khăn mà các cơ quan báo chí đang gặp phải trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến chuyển ảnh hưởng đến hoạt động báo chí.

Các nhà báo dự Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Các nhà báo dự Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với báo chí tỉnh; đồng thời đánh giá cao những đổi mới rất rõ nét, sự bắt nhịp rất nhanh của báo chí Nghệ An.

Trao đổi những xu hướng báo chí mới, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đó với các cơ quan báo chí nói chung cũng như với báo chí Nghệ An nói riêng, để góp phần xây dựng nền báo chí tỉnh ngày càng phát triển.

XÂY DỰNG NỀN BÁO CHÍ NGHỆ AN HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng tham dự Hội Báo Xuân 2023 và Lễ trao giải Báo chí "Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2022. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và đón chào Xuân Quý Mão 2023.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới đồng chí Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, cùng toàn thể các nhà báo, quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và giải “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023”. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và giải “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2023”. Ảnh: Thành Cường

Phân tích bối cảnh năm 2022 có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022; 27/28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của năm đạt và vượt, một số chỉ tiêu thiết lập mốc phát triển mới.

Trong những kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ngoài sự nỗ lực chung của hệ thống chính trị, có đóng góp rất tích cực của các nhà báo, các cơ quan báo chí. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của các cơ quan báo chí, nhà báo trong sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba đến đồng chí Trần Minh Ngọc. Ảnh: Thành Cường
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba đến đồng chí Trần Minh Ngọc. Ảnh: Thành Cường

Người đứng đầu Tỉnh ủy rất hoan nghênh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân hàng năm. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, qua đó biểu dương những thành quả đổi mới của lực lượng báo chí; đồng thời là diễn đàn tạo ra phong trào thi đua giữa các nhà báo, cơ quan báo chí; cũng như là dịp giao lưu giữa các tờ báo, nhà báo với nhau, với công chúng; tạo liên kết, đồng hành giữa cơ quan báo chí với cấp ủy, chính quyền, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và với người dân.

“Tôi cảm nhận việc này là hoạt động rất tốt, rất đáng biểu dương và ghi nhận; qua đó rất mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động thường niên, truyền thống này; là nét đẹp đối với những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoạt động này ngày càng được mở rộng về quy mô, chất lượng được nâng lên.

Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường
Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường

Bày tỏ vui mừng dự Lễ Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ, nhìn lại công tác tổ chức khá sâu sát, cụ thể, không chỉ về số lượng tác giả, tác phẩm tham gia, mà còn cả về chất lượng, lựa chọn chủ đề khá phong phú, đa dạng, nhiều tác phẩm được chuẩn bị rất công phu về cả nội dung và hình thức, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tác giả, nhà báo.

Đánh giá rất cao kết quả Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, những tác phẩm này một lần nữa khẳng định tâm huyết, sự dấn thân của các nhà báo, các tác giả vì công chúng, vì nhân dân, vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, vì danh dự nghề nghiệp, góp phần tích cực xây dựng nền báo chí trên địa bàn tỉnh giàu tính chiến đấu, nhân văn; đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí đã giúp công tác tuyên truyền, cổ vũ, định hướng dư luận, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường

Khẳng định, tỉnh Nghệ An xác định rất rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Việc này là của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó các cơ quan báo chí, các nhà báo là một trong những lực lượng tiên phong, xung kích.

Vì trong mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền, mà còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông qua diễn đàn báo chí phát hiện những nhân tố, cách làm hay để tuyên truyền, “gạn đục, khơi trong”, lan tỏa các giá trị chân chính trong đời sống, xã hội; đồng thời, đấu tranh, phê phán những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua đó, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng nhận thấy để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình; để mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, cống hiến.

Dịp này, Báo Nhân dân tặng gia đình chính sách tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương 150 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, Báo Nhân dân tặng gia đình chính sách tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương 150 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo 450 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo 450 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Trên tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chính thức phát động Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2023 và mong rằng năm 2023, các nhà báo, các phóng viên, các cộng tác viên sẽ tiếp tục tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, không ngừng tìm tòi, lựa chọn được nhiều đề tài mang hơi thở của cuộc sống vào tác phẩm, góp phần xây dựng, đổi mới quê hương, cũng như tham gia Giải.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2023 tiếp tục đổi mới, có những cách làm sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ tiêu chí, thể lệ thật sát, đúng, phù hợp để Giải được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín giải báo chí trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tạo điều kiện, phối hợp, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ các cơ quan báo chí và người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Thành Cường

Nhân sự kiện này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ tỉnh Nghệ An, nhất là trong việc giúp đỡ cho báo chí tỉnh Nghệ An từng bước tiến lên hiện đại, chuyên nghiệp hơn nữa.

Với mong muốn góp phần mang Tết ấm đến với người nghèo và hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vận động, quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bằng đồng lương của mình để tặng quà Tết cho người nghèo với tổng số tiền là 450 triệu đồng.

Năm nay, những ấn phẩm báo Xuân 2023 sẽ được Ban tổ chức trao tặng cho Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Ban Quản Lý Phố đi bộ Thành phố Vinh, sẽ có gian hàng trưng bày ấn phẩm Báo Xuân tại phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu và Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thăm gian hàng Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thăm gian hàng Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2023. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Hội Báo Xuân năm nay, Ban tổ chức cũng dành một phần trang trọng để trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Tuyên giáo Trung ương tới các tập thể và các cá nhân của tỉnh Nghệ An, đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chi bộ Trường THCS Lý Nhật Quang, Đô Lương; các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An; Nghệ nhân Trương Thanh Hải, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp và đồng chí Nguyễn Tất Thắng- Phó Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc; nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà, xã Nam Thành, huyện Yên Thành; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - chuyên viên Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Liên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...