Nghệ An khai mạc Hội thi 'Hát dân ca trong trường học' năm 2023

Mỹ Hà - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua hội thi nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá, tiêu biểu của xứ Nghệ và dân ca các vùng, miền.

Tối 27/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi "Hát dân ca trong trường học" lần thứ V – năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thi "Hát dân ca trong trường học". Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thi "Hát dân ca trong trường học". Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa một lần nữa khẳng định về giá trị to lớn của Dân ca ví, giặm khi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để phát huy giá trị của Dân ca ví, giặm, những năm qua, ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã đưa âm nhạc dân gian vào trường học nhằm truyền bá, giáo dục lòng yêu mến, tự hào và ý thức giữ gìn, bảo tồn những di sản văn hóa dân gian của dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đinh Tuyên

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đinh Tuyên

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các ban, ngành tổ chức nhiều hội thi tìm hiểu, hát dân ca trong các nhà trường, dạy hát dân ca trên truyền hình...

Những hoạt động đó đã mang Dân ca Nghệ Tĩnh đến gần với học sinh, tạo không khí vui tươi trong các nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đồng chí Bùi Đình Long và đồng chí Võ Văn Dũng tặng cờ và hoa cho đại diện 21 đội thi. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Bùi Đình Long và đồng chí Võ Văn Dũng tặng cờ và hoa cho đại diện 21 đội thi. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, để tiếp tục duy trì phong trào học và hát dân ca trong các trường học, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương, đất nước, nhiều năm nay, Nghệ An đã duy trì và tổ chức Hội thi “Hát dân ca trong trường học”.

Thông qua hội thi nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá, tiêu biểu của xứ Nghệ và dân ca các vùng, miền.

Chương trình biểu diễn khai mạc của đội thi đến từ huyện Thanh Chương. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình biểu diễn khai mạc của đội thi đến từ huyện Thanh Chương. Ảnh: Đình Tuyên

Đây cũng là dịp nhằm đánh giá phong trào hát dân ca trong trường học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, từ đó có giải pháp thúc đẩy phong trào hát dân ca trong nhà trường, có ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Hội thi là dịp để các giáo viên, học sinh được giao lưu học hỏi, đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiết mục Diễn xướng "Nỗi lo học đường" (tự biên) phản ánh thực trạng hút thuốc lá điện tử trong nhà trường do các giáo viên và học sinh huyện Thanh Chương biểu diễn. Ảnh: Đình Tuyên

Tiết mục Diễn xướng "Nỗi lo học đường" (tự biên) phản ánh thực trạng hút thuốc lá điện tử trong nhà trường do các giáo viên và học sinh huyện Thanh Chương biểu diễn. Ảnh: Đình Tuyên

Trước khi Hội thi “Hát dân ca trong trường học” tỉnh Nghệ An, lần thứ V được chính thức khai mạc, từ đầu tháng 4, UBND các huyện, thành phố, thị xã cũng đã chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức hội thi từ cấp trường đến cấp huyện.

Tiết mục Diễn xướng "Nỗi lo học đường" (tự biên) do giáo viên và học sinh huyện Thanh Chương biểu diễn. Clip: Đình Tuyên

Qua hội thi cấp huyện, đã phát hiện được nhiều tiết mục, nhiều hạt nhân hát dân ca ở các nhà trường, đồng thời là cơ sở để các huyện chọn lựa, giới thiệu các tiết mục xuất sắc nhất để dự thi cấp tỉnh.

Tiết mục biểu diễn đơn ca "Công cha nghĩa mẹ, ơn thầy" do học sinh huyện Nghi Lộc biểu diễn. Ảnh: Đình Tuyên
Tiết mục biểu diễn đơn ca "Công cha nghĩa mẹ, ơn thầy" do học sinh huyện Nghi Lộc biểu diễn. Ảnh: Đình Tuyên
Các thành viên trong ban giám khảo với sự có mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Phạm Tiến Dũng, NSND Hồng Lựu... Ảnh: Đình Tuyên
Các thành viên trong ban giám khảo với sự có mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Phạm Tiến Dũng, NSND Hồng Lựu... Ảnh: Đình Tuyên

Hội thi "Hát dân ca trong trường học" lần thứ V - 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 27 – 29/5 với sự tham gia của 21 đội thi đến từ 21 huyện, thành, thị. Những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được chọn công diễn trong đêm bế mạc và trao giải vào tối 29/5.

Trong đêm khai mạc đã diễn ra phần thi của các đội đến từ các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Nam Đàn.

Tiết mục "Bác Hồ của em" do học sinh huyện Nghi Lộc biểu diễn. Clip: Đình Tuyên

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.