Nghệ An: Kiên quyết xử lý đảng viên không còn đủ tư cách

(Baonghean) - Người đảng viên khi không còn đủ tư cách theo quy định Điều lệ Đảng sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Việc này càng cho thấy sự quyết liệt khi tổ chức Đảng các cấp thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kiên quyết sàng lọc

Trong thực tế, việc sàng lọc chất lượng đảng viên được các tổ chức Đảng tiến hành thường xuyên, liên tục theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Qua đó, đã đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Điều 8 của Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ, thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên.

Một buổi sinh hoạt chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Nguyên Sơn
Một buổi sinh hoạt chi bộ khối 7, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh tư liệu Nguyên Nguyên

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 187 - KH/TU (ngày 8/4/2019) triển khai cho các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 42 - HD/BTCTU (ngày 17/5) triển khai cụ thể ở cơ sở. Theo đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình thực hiện Chỉ thị 28, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện, thành, thị ủy tích cực đôn đốc các cấp ủy đảng kiên quyết sàng lọc đảng viên, tránh việc nể nang, né tránh; qua đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, trong năm 2019, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã rà soát, sàng lọc, quyết định khai trừ, xóa tên khỏi tổ chức Đảng 883 người, trong đó có 228 người là đảng viên dự bị (khai trừ 75 người). Cùng đó, chấp thuận cho 91 người có đơn xin ra khỏi Đảng. Đồng chí Nguyễn Hiền Thương - chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, việc rà soát, sàng lọc đảng viên trong năm 2019 được các tổ chức đảng tiến hành thường xuyên và có định kỳ báo cáo Tỉnh ủy 2 lần vào tháng 6 và tháng 12.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, cùng với việc tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát chất lượng đảng viên và đề xuất đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Nghiêm túc, thường xuyên hơn nữa

Theo quy định, việc sàng lọc đảng viên được gắn với công tác theo dõi, bồi dưỡng đảng viên thường xuyên liên tục của chi bộ. Thế nhưng, có nhiều nơi công tác này chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, cả nể. Vì vậy, có những đảng viên, trên thực tế không đủ tư cách từ lâu nay nhưng chưa được đề xuất cấp ủy cấp trên xóa tên khỏi tổ chức Đảng.

Điển hình ở Đảng bộ huyện Con Cuông, khi thực hiện Chỉ thị 28, trong năm 2019 đã xóa tên khỏi danh sách đảng viên 18 người; quyết định cho ra khỏi Đảng 2 người và khai trừ 1 người. Trong số đó, có một số đảng viên vi phạm Điều 8 - Điều lệ Đảng, tự ý bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí từ tháng 5/2014. Theo báo cáo của chi bộ cơ sở là đã “giáo dục nhiều lần nhưng không tiến bộ”; thế nhưng việc đảng viên không đóng đảng phí 3 tháng liên tục đã bị đề xuất xóa tên khỏi tổ chức đảng, vậy mà có những đảng viên không đóng đảng phí 5 năm qua chưa được rà soát. Rõ ràng đó là sự thiếu đôn đốc, kiểm tra của chi bộ và đảng bộ cơ sở.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp việc phân loại đảng viên. Ảnh: Nguyên Nguyên
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp việc phân loại đảng viên. Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo đồng chí Đặng Văn Thân - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Con Cuông, thực tế trên phản ánh sự buông lỏng của các chi bộ trong công tác giám sát đảng viên cũng như chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở đó, quá trình rà soát theo Chủ thị 28, Huyện ủy Con Cuông tiếp tục phát hiện ở 2 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Yên Khê, có 3 đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí nhiều năm nay không có lý do chính đáng. Chính vì vậy, đầu năm 2020 (ngày 22/01/2020), Huyện ủy Con Cuông đã ban hành các quyết định xóa tên 3 đảng viên. Qua việc thực hiện Chỉ thị 28, Huyện ủy đã phê bình, rút kinh nghiệm với cấp ủy liên quan, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc những người không đủ tư cách ra khỏi tổ chức Đảng.

Tại Đảng bộ thành phố Vinh, từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, thực hiện theo Chỉ thị 28, đã rà soát, cho ra khỏi đảng 86 người không còn đủ tư cách đảng viên (trong đó, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 52 người; cho ra khỏi đảng 34 người). Qua phân tích cho thấy, những trường hợp nêu trên tập trung ở vào 3 nhóm, đó là: Vi phạm Điều 8,  Điều lệ Đảng; đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức Đảng có thẩm quyền và nhiều đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức.

Qua trao đổi, đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết thêm: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được xem là đợt hoạt động nghiệp vụ quan trọng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc tăng cường rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên góp phần tích cực nâng chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thông qua đó, khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.