Nghệ An nhận diện 4 nguy cơ trước diễn biến mới của dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Đó là nguy cơ chủ quan, lơ là; nguy cơ mất kiểm soát nguồn lây bệnh từ những người di cư từ vùng dịch về; nguy cơ tình huống dịch xấu hơn, vượt quá năng lực của tỉnh; nguy cơ khủng hoảng an sinh xã hội, việc làm, an ninh trật tự, truyền thông.

Ngày 6/8, trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã cho ý kiến về ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
NGUY CƠ DỊCH BỆNH LỚN

Trong thời gian qua, Nghệ An đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, trước làn sóng dịch thứ tư trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 327 bệnh nhân mắc Covid -19 tại 18/21 địa phương.

Liên tục trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận các ca bệnh là công dân trở về các địa phương có dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để giữ vững thành quả, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trình bày dự thảo Chỉ thị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trình bày dự thảo Chỉ thị. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình cao với việc ban hành Chỉ thị, đồng thời góp ý vào một số nội dung như: tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chuẩn bị tâm lý, tư tưởng cho Nhân dân về tiêm vắc - xin phòng, chống dịch Covid -19; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định công tác phòng, chống dịch; nâng cao năng lực điều trị và chữa bệnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị, Chỉ thị được xây dựng cần thể hiện rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là linh hoạt giữa thực hiện “mục tiêu kép” và các mục tiêu ưu tiên tùy tình huống cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, với phương chậm: "Kịp thời - quyết liệt - đồng bộ - dựa vào dân", về cơ bản, Nghệ An đã kiểm soát được dịch Covid -19. 

Tuy nhiên, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh thẳng thắn nhìn nhận còn những vấn đề diễn biến phức tạp hơn trong tình hình mới. Do đó, cần thiết phải có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hơn, có trọng tâm, trong điểm hơn. Quan trọng nhất là làm rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới, diễn biến mới trên cơ sở phải dự báo, đánh giá, chuẩn bị nếu tình hình xấu, thậm chí là rất xấu xảy ra.

CHỦ ĐỘNG LÊN PHƯƠNG ÁN ĐỂ TRÁNH BỊ ĐỘNG, LÚNG LÚNG

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới cần cô đọng, bám sát bối cảnh mới và hiệu lực phải mạnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Điều này là cần thiết do trong bối cảnh hiện nay, Nghệ An đang đối mặt với 4 nguy cơ cần phải có sự chỉ đạo tập trung từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đó là nguy cơ chủ quan, lơ là trong cán bộ, đảng viên, trong Nhân dân; nguy cơ mất kiểm soát nguồn lây bệnh từ những người di cư từ vùng dịch về; nguy cơ tình huống dịch xấu hơn, vượt quá năng lực của tỉnh về điều trị, cách ly; nguy cơ khủng hoảng an sinh xã hội, việc làm, an ninh trật tự, truyền thông trong quá trình chống dịch và sau dịch.

Cùng với đó, công tác phòng, chống Covid -19 trên địa bàn tỉnh cần phải cập nhật những chỉ đạo mới của Trung ương. 

Đi vào nội dung Chỉ thị, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu phải thể hiện được quan điểm là tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; từng cơ quan, địa phương, đơn vị phải rà soát lại kế hoạch phòng, chống dịch, chứ không chỉ riêng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19. 

Phải thực hiện nghiêm ngặt hiệu quả các chỉ đạo từ trên xuống dưới, không được chần chừ, lừng khừng; quan điểm là linh hoạt nhưng phải đảm bảo sự nghiêm túc, chặt chẽ, không bỏ qua nguyên tắc.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cầu Bến Thủy. Ảnh tư liệu: Quang An
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cầu Bến Thủy. Ảnh tư liệu: Quang An

Cùng với đó, huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch, phát huy hơn nữa vai trò tham gia chống dịch của Nhân dân, tổ Covid cộng đồng…

Phải chủ động lên phương án cao hơn, xấu hơn để tránh bị động, tránh lúng túng, nhất là chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn lực, vật tư y tế… 

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải bổ sung tình huống mới, nhất là với số lượng công dân di dân về quê từ vùng dịch cần được lên phương án đón về, cách ly, quản lý cách ly, theo dõi sau cách ly, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; thay đổi nội dung, cách thức tuyên truyền trong những tình huống mới để công tác truyền thông trở thành phương tiện, động lực cho người dân hiểu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; hoàn thiện cơ chế thi đua, khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất. 

Trên cơ sở đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thống nhất ưu tiên tiêm vắc - xin trước, hỗ trợ cho tổ Covid cộng đồng; quan tâm, thống kê để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh; không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm.

Cũng trong phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, tổng kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2012 - 2020.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.