Nghệ An: Nhiều đơn vị đưa người đi du học nhưng thực chất là xuất khẩu lao động

(Baonghean.vn) - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa, cho biết, qua thanh tra, kiểm tra của ngành có một số đơn vị chưa công khai các khoản phí dịch vụ và ký hợp đồng chưa đúng quy định; có đơn vị đưa người đi du học nhưng thực chất là đi xuất khẩu lao động...
s
Sáng 11/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở LĐ-TB&XH và Sở Giáo dục và Đào tạo theo chương trình giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

690 lưu học sinh bị bắt giữ

Tại cuộc làm việc, nêu vấn đề cử tri và nhân dân bức xúc trong quản lý việc đưa người đi du học và xuất khẩu lao động; Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Lan nêu thực tế hoạt động của các công ty, trung tâm dịch vụ xuất khẩu lao động kèm theo tư vấn du học và làm tư vấn du học kèm theo xuất khẩu lao động.

Đặc biệt, việc giới thiệu, tư vấn điều kiện lao động, học tập và thu nhập của người đi lao động, du học ở các nước sai với thực tế, gây khó khăn cho người lao động.

Việc định hướng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật ở nước sở tại cho người lao động trước khi đi xuất khẩu chưa được quan tâm.

Mặc dù có quy định rõ các đơn vị tư vấn du học phải có trách nhiệm quản lý và định kỳ báo cáo tình hình du học sinh tại nước sở tại cho ngành chức năng, nhưng thực tế sau khi đưa đi xong là không quan tâm.

Đào tạo nghề gắn với định hướng xuất khẩu lao động. Ảnh: Mai Hoa
Đào tạo nghề gắn với định hướng xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cung cấp thêm, năm 2018, trong thư gửi Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn, ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã cung cấp thông tin: Năm 2017, số lượng các vụ người nước ngoài tại Nhật Bản bị bắt giữ do phạm tội hình sự tính theo quốc gia thì Việt Nam đứng thứ nhất với 3.591 vụ; trong đó, số vụ bị bắt giữ có tư cách lưu trú là lưu học sinh là nhiều nhất, với 690 vụ.

Nguyên nhân của tình trạng này là do người lao động, du học sinh bị một số công ty của Nhật Bản và Việt Nam lừa gạt, họ phải gánh trên vai món nợ lớn dẫn đến rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi sang Nhật Bản.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa thừa nhận những bất cập, hạn chế trong quản lý các đơn vị tư vấn du học. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa thừa nhận những bất cập, hạn chế trong quản lý các đơn vị tư vấn du học. Ảnh: Mai Hoa

Thừa nhận công tác quản lý các công ty, trung tâm tư vấn du học của ngành thời gian qua chưa hiệu quả; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa, cho biết, qua thanh tra, kiểm tra của ngành có một số đơn vị chưa công khai các khoản phí dịch vụ và ký hợp đồng chưa đúng quy định; có đơn vị tư vấn du học không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn làm; có đơn vị đưa người đi du học nhưng thực chất là đi xuất khẩu lao động.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ giải trình một số băn khoăn, đề xuất của đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đoàn Hồng Vũ giải trình một số băn khoăn, đề xuất của đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Hơn 13.000 lao động bất hợp pháp ở các nước

Thông qua cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận sự nghiêm túc tiếp thu, quan tâm giải quyết các kiến nghị cử tri của Sở LĐ-TB&XH trên cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, văn bản thuộc lĩnh vực ngành.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội có 70 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó tập trung về chế độ, chính sách cho người có công; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội… 
Thường trực HĐND tỉnh cũng kiến nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, di cư lao động tự do tại các nước Trung Quốc, Thái Lan, Lào...; gắn với quan tâm đào tạo, định hướng, tuyên truyền pháp luật cho người lao động.
Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần quan tâm khảo sát nhu cầu người học, tránh tình trạng "rải mành mành" như hiện nay; tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tốt các chính sách cho người có công…
Hiện toàn tỉnh có hơn 13.000 lao động không theo hợp đồng ở các nước; tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với lao động như bắt cóc, tống tiền, buôn người, mắc các tệ nạn xã hội.

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc của 2 Sở trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý; đặc biệt là Sở LĐ-TB&XH đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập, góp phần giảm bớt bức xúc, phản ảnh của cử tri và hiện tại các ý kiến của cử tri chủ yếu tập trung vào nhóm đề xuất mong muốn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng kiến nghị 2 Sở tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; gắn với quan tâm đeo bám, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các huyện giải quyết các kiến nghị được cử tri nhiều lần thuộc cấp huyện nêu; chú trọng chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học và đặc biệt nâng cao đạo đức đối với các đơn vị, tránh  tuyên  tuyền, giới thiệu với người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học không đúng với thực tiễn.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...