Nghệ An: Những điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ

Nội dung: Công Kiên; Ảnh: Sách Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thời tiết đã sang hè, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều người đã bắt đầu lên kế hoạch tham quan, du lịch, nhất là dịp nghỉ lễ. Xin được giới thiệu những điểm đến hấp dẫn và lý tưởng ở Nghệ An.
Nói về điểm đến
Nói về điểm đến hấp dẫn ở Nghệ An, trước tiên phải kể đến Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành hương về Kim Liên, du khách sẽ hiểu rõ hơn về tuổi thơ, gia đình và quê hương của vị Cha già dân tộc và có thêm niềm xúc cảm trước một làng quê bình dị, mái nhà đơn sơ, hương sen thơm ngát... Ảnh: Sách Nguyễn
Hàng năm
Hàng năm, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hàng triệu du khách đến từ khắp mọi miền đất nước và nhiều nước trên thế giới, nhất là vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5) và các ngày lễ lớn. Ảnh: Sách Nguyễn
Cửa Lò
Cửa Lò là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trong mùa hè. Biển trong xanh, bãi cát mịn, giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng khang trang, có nhiều món ăn đặc sản, Cửa Lò đã và đang được nhiều du khách, kể cả khách nước ngoài biết đến. Ảnh: Sách Nguyễn
Đến với Cửa Lò
Đến với Cửa Lò, du khách có dịp trải nghiệm cuộc sống của bà con ngư dân, thưởng thức những món đặc sản, tham quan các điểm văn hóa tâm linh như chùa Song Ngư, đền Vạn Lộc. Ảnh: Sách Nguyễn
Nếu muốn khám phá vẻ đẹp nguyên sơ, du khách có thể đến bãi biển Cửa Hiền
Nếu muốn khám phá vẻ đẹp nguyên sơ, du khách có thể đến bãi biển Cửa Hiền, xã Diễn Trung (Diễn Châu). Đến với Cửa Hiền là đến với "miền tĩnh lặng", chỉ có sóng, gió, biển và núi, du khách dễ dàng tìm được cảm giác thư thái, hòa mình vào cảnh vật, gác bỏ những lo toan, phiền muộn của cuộc sống. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngược lên miền Tây, dừng chân ở Con Cuông, du khách ghé đến thung lũng Môn Sơn, nơi có sông Giăng và đập Phà Lài thơ mộng
Ngược lên miền Tây, dừng chân ở Con Cuông, du khách ghé đến thung lũng Môn Sơn, nơi có Sông Giăng và đập Phà Lài thơ mộng để ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản và trải nghiệm văn hóa bản địa. Ảnh: Sách Nguyễn. 
săng lẻ
Tiếp tục ngược quốc lộ 7A lên huyện Tương Dương, rừng săng lẻ ở xã Tam Đình là một trong những điểm dừng chân lý tưởng. Bởi đây được xem là khu rừng nguyên sinh độc đáo nhất Đông Dương, là chiếc "máy điều hòa" khổng lồ. Cánh rừng mang vẻ đẹp nguyên sơ và bí ẩn, giúp du khách thỏa chí khám phá. Từ đây có thể tiếp tục trải nghiệm nét văn hóa cộng đồng và khám phá vẻ đẹp của nhiều danh lam, thắng cảnh của đất phủ Tương xưa. Ảnh: Sách Nguyễn
thác Bảy tầng
Sang vùng Tây Bắc, đến với Quế Phong, du khách không thể không đến với thác Bảy Tầng ở xã Hạnh Dịch. Đây là quần thể thác mang vẻ đẹp hùng vỹ trên dòng Nậm Việc, ẩn mình giữa đại ngàn Pù Huống. Xung quanh là những làng bản của người Thái với những nét văn hóa đặc sắc, mang lại cho du khách một sự trải nghiệm thú vị. Ảnh: Sách Nguyễn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.