Nghệ An: Phân bổ hơn 100 tỷ đồng đầu tư Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, giai đoạn 2

Thành Duy - Phạm Bằng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua tại Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2) tại kỳ họp thứ 12, tổ chức sáng 28/2.

Theo đó, từ nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được bố trí 101,094 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới các hạng mục gồm: Khối nhà hiệu bộ cao 3 đến 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 465 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.775,5 m2.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Khối nhà ăn cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 744m2. Khối nhà ký túc xá học sinh cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.129 m2, tổng diện tích sàn khoảng 4.516 m2 và các hạng mục khác gồm: San nền; hệ thống đường dây, trạm biến áp; bể nước ngầm; tường rào; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; các thiết bị và hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2018-2021, tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1) tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh và xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn 1) là 95 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ODA 80 tỷ đồng từ nguồn vốn do ADB tài trợ thuộc “Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2" và nguồn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện cơ bản hoàn thành quy mô dự án giai đoạn 1 gồm 5 đơn nguyên, trong đó, có 3 đơn nguyên là dãy nhà 5 tầng, 2 đơn nguyên là nhà 4 tầng, gồm: Khối phòng học, phòng chức năng, thư viện, do đó, chưa đảm bảo cơ sở vật chất để học sinh và giáo viên của trường có thể dạy và học tập trung.

Phối cảnh tổng thể Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh tư liệu.

Phối cảnh tổng thể Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh tư liệu.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được thành lập năm 1974, có truyền thống dạy tốt, học tốt, đào tạo cho tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung nhiều người con ưu tú, phục vụ cho cách mạng, công cuộc kiến thiết, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước; là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước về đào tạo học sinh giỏi quốc gia, châu lục và quốc tế.

Với vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục chất lượng cao của tỉnh Nghệ An nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ nói chung, ngày 12/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 827/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành trường trọng điểm chất lượng cao” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Do đó, việc thực hiện Dự án Xây dựng mới Trường THPT Phan Bội Châu là thực sự cần thiết và phù hợp nhằm hoàn thiện đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Từ đó, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.