Nghệ An phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lễ phát động thể hiện trách nhiệm của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Chiều 30/3, Sở Công Thương, UBND huyện Nam Đàn, Công ty Điện Lực Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình tại Xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Thu Huyền

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Thu Huyền

Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm năng lượng là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/QĐ-ngày 07/01/2021 về việc phê duyệt kế hoạch chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 với nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7%.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thu Huyền
Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại buổi phát động, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng những năm qua đã có bước phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Tuy vậy, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn một số hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp... trong khi đó các nguồn năng lượng như: than, xăng, dầu, khí tự nhiên... dần cạn kiệt.

Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương, Điện lực Nghệ An và UBND huyện Nam Đàn chứng kiến các xóm ký kết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: Thu Huyền

Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương, Điện lực Nghệ An và UBND huyện Nam Đàn chứng kiến các xóm ký kết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: Thu Huyền

Vì thế, cần nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của mọi người về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó có những hành động cụ thể trong mua sắm, sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mang lại hiệu quả nhất. Đồng thời, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, năng lượng sinh khối...) để góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Điện lực Nghệ An tặng quà cho các hộ gia đình xã Nam Thanh, Nam Đàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Huyền

Lãnh đạo Điện lực Nghệ An tặng quà cho các hộ gia đình xã Nam Thanh, Nam Đàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Huyền

Lễ diễu hành tuyên truyền phong trào tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Thu Huyền

Lễ diễu hành tuyên truyền phong trào tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn cam kết sẽ hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm túc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị và lan tỏa tại nhiều địa phương, cộng đồng.

Sau lễ phát động, người dân đã tham gia diễu hành tuyên truyền phong trào tiết kiệm năng lượng./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.