Xã hội

Nghệ An phát động phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông

Mai Hoa 04/06/2024 18:48

Lễ phát động “Phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông” nhằm thay đổi hành vi của phụ nữ Nghệ An, hạn chế dùng túi ni lông, bảo vệ môi trường.

bna_-pn-8304c637f6ba5f843815574981c0b369.jpg
Quang cảnh lễ phát động “Phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông”. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 4/6, tại thị xã Hoàng Mai, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động “Phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2024 với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”; đồng thời tiếp nối hoạt động triển khai Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2027”.

bna_-pn4.jpg
Các đại biểu tham gia lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai; cùng đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ thị xã Hoàng Mai.

Hiện nay, môi trường sống của con người đang đối mặt với nhiều thử thách; trong đó có ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ nhựa trong cuộc sống hàng ngày khá cao như túi nhựa, chai nhựa, cốc nhựa, bát nhựa, thìa nhựa, ống hút nhựa, đồ chơi nhựa… Những sản phẩm này có đặc điểm là thời gian phân hủy lâu, có thể lên tới hàng trăm, hàng ngàn năm, gây ảnh hưởng đến đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên.

bna_-pn7-44ac315c7badeb40c0f4ff147216271e.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt khi xử lý không đúng cách, nhất là đốt rác thải nhựa sẽ sinh ra chất độc đi-ô-xin, furans gây ô nhiễm không khí, gây ngộ độc, ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch, gây ung thư,…

Trước thực trạng sử dụng các sản phẩm nhựa ngày càng phổ biến và gia tăng, bằng trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai nhiều phong trào, hoạt động hạn chế sử dụng túi ni lông, chống rác thải nhựa cùng với các hoạt động phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình "5 không, 3 sạch"…

bna_-hoang-thi-ly-quynh-lien.jpg
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Liên, Hoàng Thị Lý phát biểu hưởng ứng lễ phát động “Phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông”. Ảnh: Mai Hoa

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2027”; tại lễ phát động, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ và mỗi người dân trong cộng đồng tích cực thực hành bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.

bna_-pn9.jpg
Hội Phụ nữ thị xã Hoàng Mai ký cam kết với Hội Phụ nữ các xã, phường hưởng ứng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: Mai Hoa

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức gắn với xây dựng các mô hình hiệu quả, tạo chuyển biến về hành động trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng cách; hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt; xây dựng và duy trì các mô hình sử dụng sản phẩm thay thế túi ni lông; tích cực thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải từ nhựa; xử lý chất thải hữu cơ bằng men vi sinh tạo nguồn phân bón tự nhiên, góp phần cải tạo chất lượng và phục hồi đất, giảm ô nhiễm môi trường.

bna_-pn12.jpg
Hội Phụ nữ thị xã Hoàng Mai trao "túi xanh" đi chợ thay thế túi ni lông cho chị em phụ nữ. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác tạo ý thức trong cán bộ, hội viên và người dân về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước; thực hành các biện pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt; các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân trồng cây xanh, gắn với tổ chức xây dựng các phong trào, mô hình trồng các tuyến đường xanh; công sở xanh; khu vực công cộng xanh... Xây dựng và duy trì các mô hình thực hành bảo vệ môi trường hiệu quả như phân loại rác; tái chế, tái sử dụng; trồng cây xanh phù hợp với tình hình tại các địa phương.

bna_-pn10.jpg
Các đại biểu và cán bộ, hội viên Phụ nữ Hoàng Mai hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”. Ảnh: Mai Hoa

Về trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường; chủ động nghiên cứu, đóng góp, đề xuất chính sách phù hợp để phụ nữ tham gia hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường.

bna_-pn14.jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường biển tại phường Quỳnh Phương. Ảnh: Mai Hoa

Tại lễ phát động, Hội Phụ nữ thị xã Hoàng Mai phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”; tổ chức ký cam kết với Hội Phụ nữ các xã, phường hưởng ứng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường biển tại phường Quỳnh Phương.

Nghệ An phát động phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO