Nghệ An phê bình 5 bệnh viện xem nhẹ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Y tế nghiêm khắc phê bình 5 bệnh viện ngoài công lập không tham gia tập huấn phòng, chống dịch Covid-19, gồm: Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Thái An.
ừ ngày 30-03, UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An tổ chức kiểm tra công tác quản lý, điều trị tại nhiều bệnh viện trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Từ ngày 30/4-3/5, UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Tăng cường năng lực quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19
 Sáng 5/5, Sở Y tế Nghệ An tổ chức tập huấn “Quy trình quản lý, điều trị Covid-19”. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Sở Y tế; Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và trưởng khoa truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn của các Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam, bệnh viện đa khoa tuyến huyện (trong và ngoài công lập) và Trung tâm Y tế có giường bệnh. 
TS Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An trình bày nội dung nhận định tình hình dịch Covid-19 tại Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Thành Chung
TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An trình bày nội dung nhận định tình hình dịch Covid-19 tại Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Thành Chung
Lớp tập huấn được tổ chức ngay sau khi lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An tổ chức các đoàn kiểm tra tại nhiều cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh từ ngày 30/4-3/5.
Qua kiểm tra thực tế và nhận thấy: Hầu hết các cơ sở y tế đã bám sát các tiêu chí của Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”; bố trí vị trí sàng lọc phân luồng phù hợp với tình hình của đơn vị; thực hiện tốt việc quản lý người bệnh và người nhà bệnh nhân...
Tuy nhiên, vẫn có những điểm chưa phù hợp, lúng túng, nhất định trong quy trình quản lý, điều trị Covid-19. Chính vì thế, Giám đốc Sở Y tế đã quyết định mở ngay lớp tập huấn cấp tốc ngay sau ngày nghỉ lễ để đáp ứng với yêu cầu của tình hình dịch Covid-19.
TS Quế Anh Trâm, Giám đốc. Ảnh: Thành Chung
TS Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) truyền tải nội dung quy trình tiếp nhận, cách ly, quản lý, điều trị bệnh nhân nghi ngờ và nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh. Ảnh: Thành Chung
Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.
Trong buổi sáng, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trình bày nội dung nhận định tình hình dịch Covid-19 tại Nghệ An trong thời gian tới và thực trạng hoạt động giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) truyền tải nội dung quy trình tiếp nhận, cách ly, quản lý, điều trị bệnh nhân nghi ngờ và nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh.
BSCKII Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – nguyên trưởng đoàn công tác y tế Nghệ An tăng viện cho Đà Nẵng chống dịch chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác dự phòng, cách ly, điều trị Covid-19 tại Đà Nẵng. Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế quán triệt một số lưu ý thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly, điều trị Covid-19...
Trong buổi chiều, lớp triển khai nội dung thực tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Sẽ kiểm tra nghiêm ngặt 5 bệnh viện “xem thường” nhiệm vụ phòng, chống Covid-19
Trước khi bước vào tập huấn, Sở Y tế Nghệ An đã gửi giấy mời tới tất cả các đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải tham dự đầy đủ, đúng thành phần, trường hợp vắng mặt phải có sự cho phép của Giám đốc sở.
Tuy nhiên, đã có 5 bệnh viện ngoài công lập không tham gia và không có lý do, đó là: Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Thái An.
Giám đốc Sở Y tế nghiêm khắc phê bình 5 bệnh viện vắng mặt không tham gia tập huấn. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế nghiêm khắc phê bình 5 bệnh viện vắng mặt không tham gia tập huấn. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế tham gia nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung quan trọng được truyền đạt để về áp dụng tại đơn vị mình; chủ động phòng, chống, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 hiệu quả và tuyệt đối an toàn, tránh sự lúng túng, bị động. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế cũng nghiêm khắc phê bình các đơn vị vắng mặt không tham gia tập huấn.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Các bệnh viện ngoài công lập cũng phải tích cực vào cuộc trong việc tham gia phòng, chống và điều trị bệnh nhân Covid-19. Các bệnh viện ngoài công lập được hình thành là nhằm thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị bệnh nhân chứ không phải mở ra khám chữa bệnh để kiếm tiền, không thể từ chối bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện ngoài công lập cũng phải gánh vác nhiệm vụ chính trị, phải có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng và người dân trên địa bàn. Việc chưa làm tốt công tác phương án tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, cũng như không tham gia tập huấn đã thể hiện thái độ “xem thường” nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.
Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra về quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra về quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Giám đốc Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ y tế làm văn bản phê bình 5 bệnh viện vắng mặt; yêu cầu các bệnh viện này tự bỏ kinh phí để đi học hỏi, thực hiện việc điều chỉnh lại quy trình quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19 an toàn và hiệu quả theo đúng quy định. Sau đó, Sở Y tế sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra một cách nghiêm ngặt đối với 5 bệnh viện này. Nếu các bệnh viện không đảm bảo Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” thì sẽ cho tạm dừng hoạt động theo đúng quy định pháp luật và cam kết của các bệnh viện với Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.