Nghệ An sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm vào đêm giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Phong Quang – Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 25/1, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 06/KH-UBND tỉnh ngày 5/1/2019 và Quyết định số 141/QĐ-UBND-NC ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Quang Phong
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Quang Phong

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất: Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong giờ phút giao thừa chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019. Qua đó nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân tỉnh nhà phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2019.

Ảnh tư liệu.
Ảnh tư liệu.

Theo dự kiến, UBND tỉnh sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tại Thành phố Vinh (bao gồm Công viên Trung tâm và đường 72m trên địa bàn xã Nghi Phú) vào thời điểm giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 (đêm 4/2/2019 dương lịch, ngày 30/12/2018 âm lịch). Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Để tổ chức thành công nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh (cơ quan trung tâm) phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho môi trường cảnh quan khu vực bắn pháo hoa.

Công an tỉnh điều động lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo điều tiết an toàn giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Phối hợp với Cảng hàng không Vinh đảm bảo an toàn hàng không cho các hoạt động của sân bay trong thời điểm bắn pháo hoa. Sở Văn hóa - Thể thao chú trọng xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân đêm giao thừa. Báo Nghệ An, Đài Truyền hình tỉnh tổ chức thông báo thời gian, địa điểm và truyền hình trực tiếp việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân…”./.  

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.