Nghệ An: Sớm giải phóng 'ổ dịch' tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiến hành tiêu trùng, khử độc, “làm sạch” toàn bộ Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân trong 3 ngày, sau đó xem xét tình hình để tiếp nhận bệnh nhân mới vào điều trị.

Chiều nay (12/11), Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây.

Ngày 18/10, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát hiện ca nhiễm Covid-19 là nhân viên y tế trong đơn vị. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiến hành cách ly, phong tỏa, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho nhân viên y tế, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân.

Bệnh viện khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, liên quan. Tổng số người cách ly, phong tỏa tại đây là 278 người.

Trong suốt thời gian cách ly phong tỏa, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiến hành xét nghiệm định kỳ cho nhân viên y tế, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân.

Qua xét nghiệm, Bệnh viện đã phát hiện thêm 31 ca nhiễm Covid-19 (26 bệnh nhân và 05 người nhà bệnh nhân đang điều trị) trong khu vực cách ly (tầng 2), khoa Xạ (tầng 3), khoa Nội 1 (tầng 4).

Bệnh viện
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại đơn vị. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn đã phân tích, nhận định tình hình ổ dịch tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang diễn biến khá phức tạp. Điều đáng quan tâm, sau mỗi đợt lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định, đều phát hiện các F0. Nếu không có giải pháp căn cơ, kịp thời sẽ có thể trở thành ổ dịch phức tạp.

Bệnh viện
PGS.TS Dương Đình Chỉnh yêu cầu làm sạch, khẩn trương giải phóng triệt để Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khẩn trương giải phóng triệt để, di chuyển toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cơ sở vật chất của Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân – Bệnh nhân Ung bướu Nghệ An về Khách sạn Ammy, TX. Cửa Lò để cách ly tập trung trong 14 ngày theo quy định.
Trong đó, cần phân ra các nhóm: nguy cơ cao, nguy cơ để tổ chức phân buồng, cách ly phù hợp. Bệnh nhân chuyển từ trạng thái điều trị nội trú, sang điều trị ngoại trú. Đối với nhân viên y tế, cần bố trí phù hợp vừa đảm bảo cách ly theo quy định vừa điều trị cho bệnh nhân.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiến hành tiêu trùng, khử độc, “làm sạch” toàn bộ Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân trong 3 ngày, sau đó xem xét tình hình để tiếp nhận bệnh nhân mới vào điều trị; đồng thời, bệnh viện phải lên khung, bố trí cán bộ, nhân viên y tế mới vào thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân tại đây.
Sở Y tế sẽ đề xuất UBND tỉnh cấp vắc xin để tiêm cho bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An một cách sớm nhất. Sau khi được cấp vắc xin, đề nghị Bệnh viện tổ chức tiêm đảm bảo tiến độ, an toàn, đúng đối tượng và nhập liệu kịp thời./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.