Nghệ An: Tăng cường phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cung ứng máu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ nguồn máu tiếp nhận, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã thực hiện chiết xuất, cung ứng 60.355 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 40 đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân tăng cường hiến máu. Ảnh: Thành Chung

Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân tăng cường hiến máu. Ảnh: Thành Chung

Trong năm 2022, công tác chỉ đạo, tổ chức hiến máu tình nguyện ở Nghệ An được tiến hành nghiêm túc, khoa học nên các đợt tiếp nhận máu ngày càng đạt hiệu quả cao. Đến nay, công tác hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh: Số lượng máu tiếp nhận tăng dần trong các năm; mở rộng cả về đối tượng và địa lý hiến máu; tăng tỷ lệ hiến máu thể tích 350 ml; tỷ lệ hiến máu tình nguyện và nhắc lại tăng…

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Nghệ An đã vận động và tiếp nhận được 33.506 đơn vị máu. Từ nguồn máu tiếp nhận, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã thực hiện chiết xuất, cung ứng 60.355 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 40 đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (trong đó có 4 đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh); đảm bảo cơ bản nhu cầu máu, chế phẩm máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân và vượt kế hoạch đề ra.

Từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Nghệ An đã vận động và tiếp nhận được 33.506 đơn vị máu. Ảnh: Thành Chung

Từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Nghệ An đã vận động và tiếp nhận được 33.506 đơn vị máu. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh những thành quả, công tác vận động hiến máu và cung ứng máu ở Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, đó là: Một số địa phương chưa có sự sát sao chỉ đạo trong công tác hiến máu; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, sự chủ động về số lượng người đăng ký và tham gia hiến máu ở cơ sở; kinh phí hoạt động còn nhiều hạn chế gây khó khăn trong tiếp nhận; sự mất cân bằng trong nhóm máu gây nhiều khó khăn trong việc điều tiết máu, chế phẩm máu; còn có tình trạng “no dồn, đói góp” do kế hoạch hiến máu bố trí chưa hợp lý; cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu dự trữ để điều tiết máu, chế phẩm máu.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân tăng cường hiến máu, cũng như bàn các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong năm 2023. Cụ thể là: Tiếp nhận máu đạt 37.000 đơn vị/năm; tăng tỷ lệ tiếp nhận thể tích 350 ml vượt 60%; tăng tỷ lệ hiến máu nhắc lại vượt 60%; vận động tối thiểu 1,1% dân số tham gia hiến máu tình nguyện/năm.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân tăng cường hiến máu, cũng như bàn các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân tăng cường hiến máu, cũng như bàn các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các cấp cần tổ chức các sự kiện hiến máu hiệu quả, ấn tượng; cần xây dựng các chương trình hiến máu quy mô vừa và nhỏ, tổ chức hiến máu tại các cụm xã/phường nhằm nâng cao đối tượng hiến máu, tránh ùn tắc, giảm thời gian chờ đợi khi người dân đến hiến máu; thực hiện tiếp nhận các nhóm máu hợp lý tránh hiện tượng thừa, thiếu nhóm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hiến máu tình nguyện, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu; phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ hiến máu, hiến tiểu cầu đáp ứng được trong cấp cứu; tổ chức hiệu quả điểm hiến máu cố định; phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận máu tại các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.