Nghệ An tham dự Hội thảo kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Đông Âu
Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Đông Âu: Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng phát triển” .
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và 6 quốc gia Trung Đông Âu (Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Bulgaria và Romania).

Tham dự cuộc Hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện Đại sứ quán của 6 nước Trung Đông Âu gồm Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Bulgari. Rumani tại Việt Nam, cùng các học giả, chuyên gia, doanh nghiệp và đại biểu địa phương.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự có đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh: "Trong suốt 75 năm qua, Việt Nam và các nước Trung Đông Âu đã xây dựng nên mối quan hệ hợp tác bền vững, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để phát triển mối quan hệ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo." Ông Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết và hợp tác trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng: “Chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung này và hy vọng rằng các nước đối tác cũng sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai phát triển cho tất cả chúng ta.” Phó Thủ tướng khẳng định rằng Việt Nam sẽ luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước Trung Đông Âu, nhằm tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của mỗi bên.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:
“Hội thảo hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đầy tự hào của tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu – một mối quan hệ được hình thành và củng cố dựa trên những giá trị chung như độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. Đây là cây cầu hữu nghị được kiến tạo bằng sự thấu hiểu, tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong suốt hơn 75 năm qua.”
Thứ trưởng khẳng định, ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân, các nước Trung Đông Âu đã là những quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kể từ đó, mối quan hệ này không ngừng phát triển bất chấp biến động khu vực và quốc tế. Ngày nay, các nước Trung Đông Âu là thành viên tích cực của Liên minh châu Âu, còn Việt Nam là thành viên chủ chốt của ASEAN – điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác đa phương, toàn diện hơn.
Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu năm 2024 đạt gần 8,9 tỷ USD, phản ánh tiềm năng to lớn của mối quan hệ này. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục – đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng, với hơn 137.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại khu vực này, góp phần làm cầu nối văn hóa – xã hội giữa hai bên.
Thứ trưởng đề nghị các bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác truyền thống như y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ và đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, tạo nên động lực mới cho hợp tác song phương trong giai đoạn tới.
Các tham luận chuyên sâu tại Hội thảo đã khẳng định rằng quan hệ Việt Nam – Trung Đông Âu là “tài sản ngoại giao quý báo”, được hun đúc qua chặng đường lịch sử đầy gian khó. Hai bên đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, giao lưu nhân dân. Đồng thời, nhiều sáng kiến hợp tác mới được đề xuất, tập trung vào chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo.
Theo số liệu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang khu vực này đạt trên 660.000 USD, chủ yếu tập trung vào thị trường Cộng hòa Séc (612.515 USD) và Slovakia (45.619 USD). Việc nhập khẩu từ các nước này chưa ghi nhận số liệu cụ thể, cho thấy tiềm năng hợp tác thương mại hai chiều còn rất lớn. Đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp Nghệ An đẩy mạnh hội nhập và xúc tiến xuất khẩu hàng hóa, khai mở các thị trường châu Âu.
Bên lề Hội thảo, đồng chí Trần Khánh Thục đã tiếp xúc với đại diện Đại sứ quán, tổ chức xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp từ các nước Trung Đông Âu, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên như công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Hội thảo là minh chứng sinh động cho tầm nhìn ngoại giao chiến lược của Việt Nam – chủ động mở rộng đối tác, khai thác tối đa tiềm năng hợp tác địa phương, địa phương hóa đối ngoại. Với sự tham gia chủ động của các địa phương như Nghệ An, quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu tiếp tục được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững, vì lợi ích chung và tương lai chung của người dân hai bên.