Nghệ An tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ 2019

(Baonghean.vn) - Tại hội chợ, Nghệ An có 1 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc; đồng thời tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến tour du lịch “Về nguồn” nhằm thu hút du khách Đồng bằng Sông Cửu Long về với tỉnh nhà.
Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Thành Chung
Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Thành Chung

Sáng 29/11, Hội chợ Du lịch quốc tế Cần Thơ 2019 chính thức được khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện các tổ chức du lịch quốc tế; Sở Du lịch các địa phương và đông đảo doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Lãnh đạo Đảng Nhà nước dự lễ khai mạc hội chợ du lịch. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc hội chợ du lịch. Ảnh: Thành Chung
Hội chợ du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 có chủ đề “Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước”, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức diễn ra trong 3 ngày (từ 29/11 đến 1/12/2019).
Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ thu hút 320 gian hàng của 5 quốc gia, 25 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Thành Chung
Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ thu hút hơn 320 gian hàng của 5 quốc gia, 25 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Thành Chung
Hội chợ thu hút hơn 320 gian hàng đại diện cho 400 đơn vị là các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển, cung cấp dịch vụ du lịch, điểm đến, các cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội Du lịch đến từ 25 tỉnh, thành và 5 quốc gia.
Gian hàng tỉnh Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Thành Chung
Gian hàng tỉnh Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ năm 2019. Ảnh: Thành Chung
Đây là lần đầu tiên Hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức tại Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như thúc đẩy du lịch cả nước nói chung.
Giới thiệu các sản phẩm du lịch Nghệ An cho đại biểu Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Thành Chung
Giới thiệu các sản phẩm du lịch Nghệ An cho đại biểu Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Thành Chung
Hội chợ còn tổ chức một số sự kiện của các cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước nhằm quảng bá điểm đến, giới thiệu và cung cấp thông tin về các sản phẩm du lịch của địa phương mình, trong đó có Nghệ An.
Một số sản phẩm du lịch quà tặng của Nghệ An giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: Thành Chung
Một số sản phẩm du lịch của Nghệ An giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: Thành Chung
Tham gia hội chợ du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019, Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch cùng 30 đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh.
 Các doanh nghiệp du lịch Nghệ An khảo sát điểm đến Rừng Tràm Trà Sư, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Chung
Các doanh nghiệp du lịch Nghệ An khảo sát điểm đến Rừng Tràm Trà Sư, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Chung
Tại hội chợ, Nghệ An có 1 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc. Dịp này, tỉnh cũng tổ chức hội nghị quảng bá, giới thiệu tour du lịch “Về nguồn” hướng tới Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thu hút du khách Đồng bằng Sông Cửu Long về với tỉnh nhà.
Khảo sát điểm đến Miếu Bà Chúa Xứ ở Tp. Châu Đốc. Ảnh: Thành Chung
Khảo sát điểm đến Miếu Bà Chúa Xứ ở Tp. Châu Đốc. Ảnh: Thành Chung
Song hành cùng hoạt động tại hội chợ, Đoàn Famtrip của tỉnh cũng thực hiện việc khảo sát kết nối các tuyến điểm du lịch mới tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Việc khảo sát, xúc tiến này có ý nghĩa to lớn trong việc duy trì, khai thác tốt đường bay Vinh - Cần Thơ và ngược lại.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.