Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/8

Đức Dũng - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nghệ An tham gia lễ khai trương trực tuyến hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Bác sỹ Nghệ An hoãn cưới xung phong vào Đà Nẵng; kim ngạch xuất khẩu khoảng sản của Nghệ An giảm trên 15 triệu USD; muối rớt giá; khởi tố 4 bị can “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”... là những thông tin nổi bật ngày 19/8.

* Cùng với 63 tỉnh, thành, Nghệ An tham gia lễ khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

* "Mình hoãn cưới nhé anh, em xung phong vào Đà Nẵng". Đó là câu nói của bác sĩ Cao Thị Kim Băng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) nói với chồng sắp cưới khi được lựa chọn chi viện cho thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Được biết, trong sáng ngày 19/8, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân cho 2 cán bộ y tế chi viện cho thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19. Đợt này Nghệ An có 16 cán bộ y tế chi viện cho Đà Nẵng.

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tặng hoa cho 2 cán bộ sắp lên đường tăng viện cho Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Giang
Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tặng hoa cho 2 cán bộ sắp lên đường tăng viện cho Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Giang

* Trong khi Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm thông tin, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn thì đơn vị này và một số chủ đầu tư vẫn ngang nhiên vi phạm Chỉ thị số 18/CT-UBND khi sử dụng cần trục tháp hoạt động ngoài phạm vi dự án...

* Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên kim ngạch xuất khẩu khoảng sản của Nghệ An từ đầu năm đến nay đã giảm trên 15 triệu USD.

Sản phẩm đá các loại bị tồn đọng không xuất bán được tại khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường
Sản phẩm đá các loại bị tồn đọng không xuất bán được tại khu tiểu thủ công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Văn Trường

* Gía muối biển trên địa bàn Nghệ An đang hạ xuống mức chạm đáy, 800 - 1.000 đồng/kg, khiến diêm dân không vui.

Bà con diêm dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu sản xuất muối. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con diêm dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu sản xuất muối. Ảnh: Xuân Hoàng

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra các quyết định khởi tố và thi hành các lệnh khám xét chỗ ở 4 bị can nguyên cán bộ thôn 2/9 xã Châu Khê, huyện Con Cuông về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng bồi thường huyện Con Cuông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Đức. Ảnh: Đức Vũ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Đức. Ảnh: Đức Vũ

* Ngoài việc phát hiện, xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện, CSGT Nghệ An đã tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Tài xế Trần Văn Bình (SN 1986), trú ở xã Phú Sơn (Tân Kỳ) - người dùng khuỷu tay vừa lái xe khách vừa ăn mỳ tôm. Ảnh cắt từ clip
Tài xế Trần Văn Bình (SN 1986), trú ở xã Phú Sơn (Tân Kỳ) - người dùng khuỷu tay vừa lái xe khách vừa ăn mỳ tôm. Ảnh cắt từ clip
 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.