Nghệ An tiếp nhận du học sinh Lào đến học tập tại Trường PT DTNT THPT số 2

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tiếp nhận đào tạo chương trình THPT cho học sinh các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, năm học 2023 – 2024.

Dự lễ tiếp nhận có Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao, Sở Ngoại vụ của các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, Viêng Chăn, Sa vẳn na khẹt và Khăm Muộn.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

bna_Các đại biểu dự lễ chào cờ của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh - Mỹ Hà.jpg
Các đại biểu dự lễ chào cờ của 2 nước Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là nội dung nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung, đối với các lĩnh vực: thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh… Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An triển khai chủ trương hợp tác để đào tạo học sinh 6 tỉnh của Lào học cấp THPT tại Nghệ An từ năm học 2023-2024. Hiện Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp nhận du học sinh Lào sang học chương trình phổ thông theo diện hợp tác.

Đây là chủ trương vừa thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ, vừa góp phần hỗ trợ các tỉnh bạn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới, là con đường căn bản để một quốc gia hưng thịnh và phát triển bền vững.

bna_Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.jpg
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong hơn 10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đào tạo hơn 2.322 học sinh, sinh viên của nước bạn Lào sang học tập tại Nghệ An. Trong số này, hiện đã có nhiều người thành đạt và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước Lào.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, từ năm học này, Nghệ An tiếp tục đào tạo lưu học sinh Lào học cấp THPT. Trong năm học đầu tiên, Trường PT DTNT THPT số 2 sẽ tiếp nhận 31 em học sinh đến từ 6 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhăm xay, Viêng chăn, Sa vẳn na khẹt và Khăm Muộn.

Theo kế hoạch, sau khi trải qua giai đoạn học dự bị tiếng Việt 1 năm, các học sinh sẽ tiếp tục học Chương trình giáo dục cấp THPT của Việt Nam và chương trình tăng cường theo chuẩn quốc tế trong 3 năm. Khóa học sẽ giúp các em vững vàng để tiếp tục học lên bậc học cao hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

bna_Đại diện 6 tỉnh có học sinh theo học trao quà lưu niệm cho Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đại diện 6 tỉnh có học sinh theo học trao quà lưu niệm cho Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chào mừng 31 học sinh THPT đầu tiên đến với tỉnh Nghệ An và chúc các em học sinh học tập thật tốt, hoàn thành xuất sắc khóa học của mình.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông", người đứng đầu ngành Giáo dục tin rằng, việc vinh dự được tiếp nhận học sinh của nước bạn Lào đến học tập tại Nghệ An sẽ tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác Lào – Việt giữa 2 đất nước, đó là mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt.

bna_Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao quà lưu niệm cho Sở Giáo dục Đào tạo và Thể thao các tỉnh có học sinh theo học tại Nghệ An. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao quà lưu niệm cho Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh có học sinh theo học tại Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo sở cũng cho biết, tất cả học sinh sẽ được bố trí ăn, ở, sinh hoạt và học tập tại Trường PT DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An, một ngôi trường thuộc tốp đầu của tỉnh Nghệ An và tốp đầu của Việt Nam trong hệ thống các trường nội trú.

Hiện trường có đội ngũ giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại để các em được ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo và phát huy được khả năng trong học tập. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và khơi nguồn sáng tạo cho các em.

bna_Đại biểu 2 nước chụp ảnh lưu niệm với các lưu học sinh Lào theo học tại Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh -- Mỹ Hà.jpg
Các đại biểu 2 nước chụp ảnh lưu niệm với các lưu học sinh Lào sang theo học tại Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 chào đón các đại biểu và các học sinh đến từ 2 tỉnh Nghệ An và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.jpg
Học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An chào đón các đại biểu và các học sinh đến từ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh trong quá trình học tập tại trường, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cam kết sẽ thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm; tạo mọi điều kiện có thể, để các em yên tâm sinh hoạt và học tập.

bna_Chương trình văn nghệ của học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 chào đón các du học sinh Lào đến học tập tại trường. Ảnh - Mỹ Hà..jpg
Chương trình văn nghệ của học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 chào đón các du học sinh Lào đến học tập tại trường. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Bun lườn Văn na hặc - Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng thay mặt đoàn công tác của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bày tỏ niềm vui được có mặt tại buổi lễ tiếp nhận đặc biệt này. Đồng thời, cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, cũng như UBND tỉnh Nghệ An nói chung, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói riêng đã giúp đỡ, tạo điều kiện để con em của nhân dân bộ tộc Lào được sang học tập trong các trường đại học, cao đẳng và Trường THPT trong thời gian qua.

Ông cũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị và các bước tiến hành hồ sơ liên quan giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào, cũng như giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với các Sở Giáo dục và Thể thao của Lào. Từ đó, tin tưởng chủ trương này không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa 2 nước mà còn giúp nước Lào đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.