Không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam- Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm mà tuổi trẻ Nghệ An và 3 tỉnh chung đường biên giới: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đặt ra trong buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Chiều 30/8, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Nghệ An và 3 tỉnh chung đường biên giới: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Về phía đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào có các đồng chí: Phetsamone Davongsone - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng; Thongmany Khotpanya - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxay; Vongphet Buonmani - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hủa Phăn.

Về phía Nghệ An, có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

bna_ảnh 1 đoàn Lào.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, buổi tọa đàm đã đón nhận nhiều ý kiến quan trọng đến từ các đại biểu nhằm trao đổi các kinh nghiệm, nội dung hợp tác giữa đoàn thanh niên hai bên để triển khai trong thời gian tới. Các vấn đề thảo luận tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của thanh niên 2 nước về chiến lược phát triển phong trào, nâng cao chất lượng tổ chức, thu hút lực lượng thanh niên, thiếu nhi vào các hoạt động phong trào của Đoàn cũng như tổ chức các phong trào thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi địa phương.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của cả 2 dân tộc.

bna_ảnh 2 đoàn Lào.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu đó, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên 4 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đã có nhiều hoạt động phối hợp ý nghĩa. Điều này thể hiện rõ nét qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Tỉnh đoàn Nghệ An luôn quan tâm, chỉ đạo các huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Thanh Chương thành lập các đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa các cặp bản có chung đường biên giới...

Cùng đó, nhằm tạo sự quan tâm, động viên tới đội ngũ hơn 500 du học sinh Lào, hằng năm, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn các trường đại học, cao đẳng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi hùng biện tiếng Việt; tổ chức thăm hỏi và chúc tết các lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

bna_ảnh 3 đoàn lào.jpg
Đại diện Tỉnh đoàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) trình bày nhiều ý kiến quan trọng tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi tọa đàm, đại diện Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay cũng đã trao đổi nhiều nội dung ý nghĩa. Trong đó, các đồng chí cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã quan tâm hỗ trợ, hợp tác, nhất là về đào tạo cán bộ, công tác thanh niên cho đất nước Lào.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục quan tâm và tạo thêm nhiều cơ hội để đoàn thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, giao lưu hợp tác, chuyển giao về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên Lào – Việt nói riêng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt- Lào ngày càng phát triển.

bna_ảnh lào 4.jpg
Đại diện 4 Tỉnh đoàn trao tặng các món quà lưu niệm ý nghĩa. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_a1111anrhkys kết lào.jpg
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên 4 tỉnh đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết thúc tọa đàm, lãnh đạo Đoàn Thanh niên 4 tỉnh tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ những kết quả đạt được trong thời gian qua và kế hoạch triển khai hoạt động phối hợp trong thời gian tới.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.