Nghệ An tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc)

Phan Tú (đưa tin từ Hàn Quốc)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều ngày 19/9, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, với sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố và 100 đại biểu đến từ hơn 60 doanh nghiệp thành phố Gwangju.

Chiều ngày 19/9, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc với sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố và 100 đại biểu đến từ hơn 60 doanh nghiệp thành phố Gwangju với đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực như sản xuất linh kiện ô tô, sản phẩm quang học, phần mềm ứng dụng, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm,…

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Tú

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Tú

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Tú

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long đã trình bày tổng quan về tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Hàn Quốc, thông tin tới các đại biểu về mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju. Tỉnh Nghệ An mong muốn được lắng nghe và sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp thành phố Gwangju.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có được cái nhìn toàn diện hơn về môi trường và chính sách đầu tư tại tỉnh Nghệ An, được nghe giới thiệu về các KCN lớn tại tỉnh Nghệ An như: WHA, Hoàng Thịnh Đạt. Các nhà đầu tư Gwangju quan tâm đến thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi, các vấn đề về kỹ thuật như: chi phí đầu tư, giá nhân công, giá thuê đất trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, vấn đề môi trường và xử lý chất thải, hệ thống logistic và đặc biệt là những chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Đồng thời, các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ trong quá trình khảo sát và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Có hơn 10 lượt câu hỏi đặt ra và nhiều vấn đề được trao đổi bên lề hội nghị đã được các cơ quan ban ngành và các nhà hạ tầng giải đáp kịp thời.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Tú

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long cảm ơn sự tham dự của các doanh nghiệp và khẳng định tỉnh Nghệ An luôn đề cao vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, thay đổi tư duy từ quản lý doanh nghiệp sang hỗ trợ, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn nỗ lực thực hiện giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương luôn thống nhất nhận thức, quan điểm trong việc xử lý đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư; luôn lấy sự hài lòng và thành công của các nhà đầu tư là thước đo, là thành quả phát triển của tỉnh, cơ quan, địa phương. Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Nghệ An đã hết sức nỗ lực cải cách thủ tục hành chính để môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, đổi mới và có hiệu quả thiết thực. Với phương châm đó, tỉnh Nghệ An luôn hoan nghênh, chào đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung, thành phố Gwangju nói riêng đến với Nghệ An cùng hợp tác, phát triển.

Thay mặt tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long trân trọng cám ơn Chính quyền thành phố Gwangju, các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hàn Quốc, các cơ quan thông tấn, báo chí đã dành thời gian quý báu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Nghệ An hôm nay.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Nghệ An và Gwangju, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn được đón tiếp các nhà đầu tư thành phố Gwangju đến thăm và khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

* Trước đó, sáng ngày 19/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Ngài Kang Gi Jung - Thị trưởng thành phố Gwangju và Ngài Mun Young Hun -Phó Thị trưởng thành phố Gwangju.

Đoàn công tác Nghệ An làm việc với Thị trưởng, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju. Ảnh: Phan Tú

Đoàn công tác Nghệ An làm việc với Thị trưởng, Phó Thị trưởng thành phố Gwangju. Ảnh: Phan Tú

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh rằng chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác, địa phương của Hàn Quốc. Được biết thành phố Gwangju là một thành phố xinh đẹp và năng động. Thành phố đang xây dựng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy công nghệ A.I là cốt lõi, đồng thời đang hướng tới là trung tâm văn hóa của châu Á. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc để tìm hiểu rõ hơn về Gwangju và xem xét khả năng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Gwangju.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đình Long đã điểm qua một số hoạt động hai bên đã thảo luận để triển khai như: ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Quốc gia Chonam; Đại học Y khoa Vinh và tổ chức Cross Cooperative về hợp tác đào tạo kỹ thuật viên nha khoa; tổ chức Đoàn famtrip tới tỉnh Nghệ An để khảo sát du lịch, đặc biệt là du lịch golf để xây dựng các chương trình tour, tuyến phù hợp nhằm thu hút khách du lịch từ thành phố Gwangju nói riêng và Hàn Quốc nói chung đến Nghệ An; tổ chức giải thể thao esport tại thành phố Vinh. Đồng chí Bùi Đình Long cũng cảm ơn ngài Thị trưởng và chính quyền thành phố Gwangju đã hỗ trợ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào chiều ngày 19/9/2022.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà Thị trưởng thành Phố Gwangju. Ảnh: Phan Tú

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà Thị trưởng thành Phố Gwangju. Ảnh: Phan Tú

Ngài Thị trưởng thành phố Gwangju cho biết, trong tháng 10/2022, thành phố Gwangju sẽ cử ngài Phó Thị trưởng tới thăm tỉnh Nghệ An và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đi cùng đoàn sẽ có các doanh nghiệp thành phố Gwangju, trong đó có Tập đoàn Y-Mart, với hơn 100 chi nhánh tại Hàn Quốc, sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư siêu thị Y-Mart tại Nghệ An cũng như nhập các sản phẩm thương mại Nghệ An cung cấp cho chuỗi siêu thị Y-Mart tại Hàn Quốc; thành phố Gwangju sẽ hỗ trợ hoạt động trao đổi công chức giữa hai bên nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa hai bên.

Cũng trong sáng 19/9, Đoàn công tác cũng đã làm việc với ngài Jeong Mu Chang - Chủ tịch Hội đồng thành phố Gwangju. Thay mặt cho Đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long đã giới thiệu tới các đại biểu của Hội đồng thành phố Gwangju về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các kỳ họp của của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đề xuất ngài Chủ tịch Hội đồng quan tâm ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa chính quyền hai bên trong thời gian tới. Ngài Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tiềm năng thế mạnh của tỉnh Nghệ An, cơ hội hợp tác giữa hai bên và đồng tình với những dự định mà chính quyền hai bên sẽ triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, đồng chí Bùi Đình Long cũng đã dành thời gian tới thăm Trường Đại học Chosun, một trong những trường có cơ sở vật chất tốt, diện tích lớn nhất Hàn Quốc. Trường hiện có 15 trường đại học thành viên, 7 học viện, 5 khoa độc lập, 10 trường đào tạo sau đại học, 76 chuyên ngành với 6 khoa riêng biệt. Có hơn 23.000 sinh viên đang theo học, trong đó có nhiều sinh viên đến từ Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với Đoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Chosun mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa sinh viên tỉnh Nghệ An sang học tập tại trường. Nhà trường sẽ tạo điều kiện để các sinh viên có môi trường học tập hiệu quả, xây dựng tương lai tươi sáng, hạnh phúc tại thành phố Gwangju.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...