Nghệ An tổng kết Chương trình Trại hè Kỹ năng sống 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 3/7, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh tổ chức Lễ tổng kết Trại hè kỹ năng sống tỉnh Nghệ An năm 2022 nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được trong công tác tổ chức chương trình.
Dự chương trình có các đồng chí: Chu Đức Thái – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh – Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình có các đồng chí: Chu Đức Thái – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh – Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trại hè Kỹ năng sống tỉnh Nghệ An năm 2022 diễn ra từ ngày 26/6 đến 3/7 với sự tham gia của 150 trại sinh có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi được chia thành 15 tiểu đội và 4 đội sinh hoạt tại Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu niên tỉnh Nghệ An.

Một tiết mục văn nghệ của các em trại sinh tại chương trình tổng kết Trại hè Kỹ năng sống 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Một tiết mục văn nghệ của các em trại sinh tại chương trình tổng kết Trại hè Kỹ năng sống 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Mỗi tiểu đội đều có một điều phối viên là sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An để hướng dẫn cho các em tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Trong 8 ngày 7 đêm, các em trại sinh đã được tham gia những hoạt động thú vị liên quan đến các chủ đề: ẩm thực, thể thao, khoa học, hóa trang, cắm trại và được nghe các chuyên gia chia sẻ nhiều vấn đề của cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại chương trình tổng kết Trại hè Kỹ năng sống năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại chương trình tổng kết Trại hè Kỹ năng sống năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trại hè là cơ hội để các em rèn luyện khả năng giao tiếp với bạn bè dưới sự hướng dẫn của giáo viên và huấn luyện viên thông qua rất nhiều hoạt động học tập, vui chơi, dã ngoại… Đây là quãng thời gian để các em được gặp gỡ bạn bè, giao lưu, trải nghiệm, mở rộng mối quan hệ tương tác.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động tập thể, giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử trong cuộc sống: khả năng lắng nghe, tôn trọng, đồng cảm, tôn trọng sự khác biệt để đồng hành cùng các bạn.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao Giấy chứng nhận tham gia trại hè cho các trại sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao Giấy chứng nhận tham gia trại hè cho các trại sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm nay, trại hè đặc biệt thu hút với các hoạt động nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp và học thuật. Các tiết học cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm theo phương châm "Học mà chơi, chơi mà học". Với những chủ đề thú vị gắn liền với cuộc sống, học sinh còn được thực hành rèn luyện ngữ pháp, phát âm, nâng cao kỹ năng nghe – nói – diễn đạt – phản xạ tự nhiên...

Chương trình Trại hè kỹ năng sống tỉnh Nghệ An năm 2022 nhận được sự quan tâm của Quỹ Vì tầm vóc Việt, Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH và Bắc Á Bank tài trợ sữa, nước hoa quả, nước khoáng cho các cháu tham gia chương trình.

Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Trại hè Kỹ năng sống năm 2022 phát biểu tổng kết trại hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Trại hè Kỹ năng sống năm 2022 phát biểu tổng kết trại hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Trại hè Kỹ năng sống năm 2022 cho biết, đây là năm thứ hai Trung tâm tổ chức trại hè và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trại sinh và các bậc phụ huynh.

Trại hè đã giúp cho các em học sinh trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động, là hành trình ý nghĩa, lưu giữ nhiều khoảnh khắc tình bạn đáng trân trọng để các em có thêm động lực phấn đấu rèn luyện, học tập trong thời gian tới.

Đại diện Tỉnh đoàn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng cho 30 trại sinh xuất sắc nhất. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Tỉnh đoàn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng cho 30 trại sinh xuất sắc nhất. Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.