Nghệ An: Triển khai kế hoạch vận tải khách dịp Tết và lễ hội Xuân 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 16/12, Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách tỉnh triển khai kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.

Theo đó, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết, Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí phương tiện, tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện cùng lái xe, nhân viên phục vụ khi có nhu cầu của người dân. Cùng đó, quản lý tốt đội ngũ lái xe, quá trình hoạt động, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ khách tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ khách tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Thanh Lê

Có kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải, nâng cao chất lượng vận tải để bảo đảm cho hành khách đi lại được thuận tiện, an toàn, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; nghiêm chỉnh chấp hành quy định về đăng ký, niêm yết đúng giá cước đã đăng ký, không tự ý tăng giá cước.

Các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan, trong phạm vi quyền hạn của mình đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông; đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, đón Xuân vui tươi, an toàn.

Thượng tá Hoàng Duy Hà - đại diện Công an tỉnh phát biểu đề xuất cần có các giải pháp căn cơ xử lý tình trạng xe dù. Ảnh: Thanh Lê

Thượng tá Hoàng Duy Hà - đại diện Công an tỉnh phát biểu đề xuất cần có các giải pháp căn cơ xử lý tình trạng xe dù. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và cơ quan liên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp, đơn vị vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phối hợp quản lý; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chở khách không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Các bến xe, nhà ga cần chỉnh trang sạch đẹp, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi. Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức. Ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội.

Trung tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó Trưởng Công an thành phố Vinh phát biểu đề nghị quản lý đội ngũ lái xe. Ảnh: Thanh Lê

Trung tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó Trưởng Công an thành phố Vinh phát biểu đề nghị quản lý đội ngũ lái xe. Ảnh: Thanh Lê

Thời gian bắt đầu thực hiện kế hoạch, dịp Tết Dương lịch từ ngày 25/12/2022 đến ngày 07/01/2023; Tết Nguyên đán từ ngày 20/12 âm lịch đến chiều ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 21/01/2023 dương lịch); Lễ hội xuân Quý Mão từ ngày 4/01 âm lịch đến hết mùa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhấn mạnh: Dịp Tết nhu cầu đi lại của người dân gia tăng, vì vậy đề nghị các đơn vị vận tải cần sửa chữa, bảo dưỡng, chỉnh trang nâng cấp phương tiện; yêu cầu lái xe ký cam kết các quy định, giảm tối đa các yếu tố tiềm ẩn gây nguy cơ mất an toàn giao thông; đón, trả khách đúng nơi quy định.

Ông Võ Duy Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An phát biểu về phối hợp giữa bến xe và các doanh nghiệp vận tải. Ảnh: Thanh Lê

Ông Võ Duy Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An phát biểu về phối hợp giữa bến xe và các doanh nghiệp vận tải. Ảnh: Thanh Lê

Các bến xe, nhà ga, Cảng hàng không Quốc tế Vinh cần chỉnh trang, phối hợp kiểm tra hành khách, hàng hóa trước khi xuất bến; đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thuận tiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến hoạt động xe dù, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhấn mạnh: Dịp Tết, các phương tiện hoạt động gia tăng, vì vậy cần có cơ chế, giải pháp phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức văn hóa, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các loại xe dù, bến cóc...

tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.