(Baonghean.vn) - Chiều tối 9/3, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
(Baonghean.vn) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trên tinh thần bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành Ngoại giao cần phải chủ động đi trước mở đường cho phát triển đất nước.
Trước chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol, chiều 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đại diện các tổ chức người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, ngành ngoại giao đã hỗ trợ các địa phương tổ chức khoảng 70 hoạt động kết nối với các đối tác quốc tế và ký kết 40 văn bản hợp tác quốc tế...
Ngày 28/8/1945, Bộ Ngoại giao được thành lập cùng sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.
(Baonghean.vn) - Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh chung đường biên giới của nước bạn Lào Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng…) cũng như một số tỉnh có quan hệ hợp tác truyền thống (Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun) đã không ngừng được củng cố, duy trì và phát triển.Mối quan hệ đó đang ngày càng đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao mới.
(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, Quốc hội Nga cho biết, chính quyền nước này quyết định mở rộng danh sách các quốc gia nước ngoài "không thân thiện", trong đó có Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia.
Chiều 18/7/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Quyết định của EU khi thúc đẩy quá trình Ukraine gia nhập liên minh này sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của EU, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Glushko cảnh báo.
(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Moskva đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Jennifer Jacobs, phóng viên của hãng tin này cho biết trên Twitter: "Phản hồi bằng văn bản của Mỹ cho Nga đã được gửi đến Nga".
Ngày 15/1, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, nước này muốn tiếp tục đối thoại với Nga; đồng thời khẳng định Washington đang chuẩn bị văn bản hồi đáp các đề xuất của Moskva nhằm bảo đảm an ninh cho Nga.
(Baonghean.vn) - Vấn đề không mở rộng NATO là yêu cầu then chốt đối với an ninh quốc gia của LB Nga, không thể trì hoãn việc giải quyết vấn đề này thêm nữa. Đó là tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Ryabkov đưa ra hôm thứ hai.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ chúng ta chọn lẽ phải lớn của thời đại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, coi việc phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng, đồng thời Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Theo các nhà phân tích, sau 2 thập kỷ viện trợ tài chính, Trung Quốc đang cân nhắc lại chiến lược tại châu Phi trong bối cảnh khủng hoảng dịch Covid-19 và cạnh tranh quyền lực gay gắt ở khu vực này.
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức LB Nga từ ngày 29/11 đến 2/12.
(Baonghean.vn) - Những ngày qua, quan hệ Nga - NATO gần như chạm đến mức tuyệt giao vì những hành động có tính chất khiêu khích từ khối quân sự lớn nhất thế giới và động thái đáp trả cực gắt của Moskva.
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Sergei Lavrov là một huyền thoại của ngành ngoại giao Nga, đến nay đã có gần 50 năm làm công tác đối ngoại. Ông được đánh giá là người cực kỳ thông minh, quyết liệt trong công việc nhưng lại rất thú vị, dí dỏm trong cuộc sống hàng ngày.
Nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, trong khi các nhân viên ngoại giao Nga gặp trở ngại trong vấn đề thị thực. Những động thái đáp trả ngoại giao đang khiến quan hệ 2 nước này ngày càng lao dốc.