Ngoại trưởng Đức khẳng định Ukraine sẽ 'củng cố' EU

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bởi nước này “có ý nghĩa địa chính trị quan trọng” đối với lợi ích của hai khối trên.

Phát biểu tại Hội nghị Đảng Xanh ở Karlsruhe ngày 25/11, bà Baerbock khẳng định EU phải chấp nhận Ukraine, vì nước này không còn đủ khả năng chi trả cho bất kỳ vùng xám nào ở châu Âu. Bà nhấn mạnh: "Việc Ukraine gia nhập EU là vì lợi ích địa chính trị của chính chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không chỉ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine mà còn tăng cường sự hỗ trợ này trong khuôn khổ EU và NATO", đồng thời khẳng định “châu Âu là khu vực bảo hiểm nhân thọ của chúng ta và đó là khu vực quan trọng, mang tính quyết định về mặt địa chiến lược".

anh 1 (1).jpg
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Ngoại trưởng Baerbock tuyên bố: “Ngày nay, rõ ràng Ukraine sẽ củng cố EU trong tương lai gần”. Nhắc lại lập trường của Berlin về việc tìm cách kết nạp Ukraine vào EU, bà Baerbock khẳng định động thái này cũng áp dụng cho Moldova, Gruzia và có thể là các nước Tây Balkan, để không để lại bất kỳ “khu vực xám” nào ngoài tầm kiểm soát của Brussels.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 11, bà Baerbock thừa nhận rằng, bản thân khối sẽ phải trải qua những cuộc cải cách “tẻ nhạt” để hoạt động một cách hiệu quả với rất nhiều thành viên.

Chính quyền Berlin gần đây đã cam kết “mở rộng và tăng cường” chính sách hỗ trợ cho Ukraine trong những năm tới, song không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch hỗ trợ. Có thông tin tiết lộ rằng Đức đang có kế hoạch cung cấp thêm hệ thống phòng không và máy phát điện, như một phần của kế hoạch được gọi là “chiếc ô bảo vệ mùa Đông”.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, sau khi chi khoảng 18,2 tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Kiev, Đức vẫn kém xa Mỹ, quốc gia đã chi khoảng 45 tỷ USD.

Trong một tuyên bố khác liên quan, lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, Florian Philippot tuyên bố trên mạng xã hội X, phương Tây cần thúc đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga. “Hãy chấm dứt vụ thảm sát này, ngừng bắt người Ukraine vào quân đội trái với ý muốn của họ, hãy buộc Zelensky phải đàm phán”, chính trị gia đề nghị.

Ông Filippo cũng bày tỏ mong muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và bắt đầu đối thoại với Moskva càng sớm càng tốt. Chính trị gia này nhấn mạnh ngay cả trên các chương trình truyền hình Pháp, những ý kiến ​​về việc ngừng viện trợ cho Ukraine được nêu lên thường xuyên hơn./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.