Ngoại trưởng Nga tuyên bố phương Tây thất bại trong việc ‘Ukraine hoá’ G20

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao cấp cao của Nga khẳng định, tuyên bố của Thượng đỉnh G20 đề cập tới chiến sự nhưng chỉ trong bối cảnh sự cần thiết phải giải quyết tất cả các cuộc xung đột.

64fd8cef20302711a9682f82.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Ngày 10/9, hãng tin RT cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, nhờ một phần không nhỏ từ những nỗ lực của các quốc gia đang phát triển, phương Tây đã thất bại trong việc khiến Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi xoay quanh chủ đề là cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 10/9, ông Lavrov - trưởng phái đoàn Nga tham dự hội nghị, đã khen ngợi chủ nhà thượng đỉnh Ấn Độ, cho biết nước này đã giúp củng cố vị thế các quốc gia ở Nam Bán cầu. Nhờ vậy, các quốc gia này đã đứng lên "để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình", qua đó giúp "ngăn chặn phương Tây một lần nữa Ukraine hóa toàn bộ chương trình nghị sự" của hội nghị thượng đỉnh và chuyển sự chú ý khỏi các vấn đề cấp bách mà các nền kinh tế mới nổi đang phải đối mặt.

Vị ngoại trưởng chỉ ra rằng tuyên bố chung “đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ trong bối cảnh sự cần thiết phải giải quyết tất cả các xung đột” phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Lavrov nhấn mạnh, G20 phải tập trung vào các vấn đề kinh tế và tài chính, đồng thời khen ngợi tinh thần làm việc cần mẫn của các nền kinh tế mới nổi, điều đã giúp hội nghị không bị biến thành một “câu lạc bộ bị chính trị hóa”.

Tuyên bố chung cuộc của G20 được thông qua hôm 9/9 “nhấn mạnh sự đau khổ của nhân loại và những tác động bổ sung tiêu cực của cuộc chiến tại Ukraine liên quan đến vấn đề an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu, các chuỗi cung ứng, ổn định tài chính vĩ mô, lạm phát và tăng trưởng”.

Tuyên bố cũng thừa nhận một số thành viên G20 có quan điểm khác nhau về xung đột giữa Moskva và Kiev.

Trước khi tuyên bố được đưa ra, Reuters đưa tin, phần về Ukraine trong tuyên bố chung từng là trở ngại lớn vì các nước phương Tây thúc giục lên án mạnh mẽ Nga, song cách tiếp cận này vấp phải sự phản đối của các thành viên khác.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.