Người dân băn khoăn, lo lắng về việc tăng giá nước

(Baonghean.vn) - Xung quanh việc Nghệ An điều chỉnh tăng giá nước sạch từ 7.200đồng/m3 hiện hành lên mức 8.600 đồng/m3 (tăng 19,45%), Phóng viên Báo Nghệ An đã ghi nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp về vấn đề này.

Cần nâng cáo chất lượng nước sạch

Ông Lê Văn Phượng ở tổ 2 khối 24, phường Hưng Bình, TP Vinh cho biết: " Gia đình tôi có 4 người và chi phí cho sử dụng nước sạch từ 120 - 150.000 đồng/tháng là phù hợp với mức thu nhập của gia đình. Qua xem báo, truyền hình biết tin sắp tới sẽ tăng giá nước sạch và mức tăng không cao. Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi quan tâm là cần nâng cao chất lượng nước sạch. Trước đây nguồn ống cấp nước trong tổ 2 là ống kẽm lại đi ngầm dưới đất và do sử dụng lâu ngày bị rò rỉ nước, nhiều lúc nước đục ngầu, nhưng hiện nay tuyến này đã được thay thế bằng ống nhựa, nên không thất thoát nước, không còn hiện tượng nước đục, bẩn nữa, nhưng nước vẫn thường xuyên nghe mùi Clo, nên trong quá trình sử dụng nước sinh hoạt gia đình phải sử dụng thêm hệ thống lọc nước. Vì vậy Công ty cấp nước cần nâng cao chất lượng nước sạch".

c
Ông Lê Văn Phượng ở tổ 2 khối 24, phường Hưng Bình, TP Vinh thường sử dụng hệ thống lọc nước trước khi  sử dụng và mong muốn Công ty cấp nước nâng cao chất lượng nước sạch 
 v
Người  dân ở TP Vinh rất quan tâm đến vấn đề tăng giá nước sạch và chất lượng nước.

Giá nước sinh hoạt ở Hoàng Mai quá cao

Anh Nguyễn Quang Thuyên, khối Yên Trung, phường Quỳnh Dỵ, thị xã Hoàng Mai cho biết: "Gia đình tôi có 6 người, mỗi tháng sử dụng 8 m3 nước sinh hoạt và giá nước sạch là 30.000 đồng/m3, như vậy chi phí hết 240.000 đồng/tháng. Nước sinh hoạt chủ yếu là mua của các cơ sở tư nhân kinh doanh khai thác từ nguồn nước ngầm ở vùng Quỳnh Xuân và Mai Hùng (có 50 phương tiện xe tẹc chở nước). Việc chất lượng nguồn nước như thế nào chúng tôi cũng không kiểm chứng được. Hơn nữa, so với  mức thu nhập ở địa bàn nông thôn thì giá nước đang ở mức quá cao. Vì vậy người dân mong muốn các cấp, các ngành đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại địa phương và giá cả hợp lý phù hợp, giảm bớt những khó khăn trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày".

 cc
Anh Nguyễn Quang Thuyên, khối Yên Trung, phường Quỳnh Dỵ, thị xã Hoàng Mai chi phí cho sử dụng nước sạch của gia đình là 240.000 đồng/tháng 

 Thị xã Hoàng Mai có tổng số nhân khẩu là hơn 100.000 người, chủ yếu tập trung tại các xã, phường ven biển, dọc hai bên sông Hoàng Mai, nguồn nước phần lớn là nước nhiễm phèn nhiễm mặn. Chính vì vậy nhu cầu về nguồn nước sinh hoạt của người dân ở đây là rất bức thiết. Trong khi đó trên địa bàn hiện chỉ có 1 nhà máy nước ở phường Quỳnh Xuân.

Mong giá nước không tăng:  

"Tôi hiện nay đang thuê trọ và học tập ở xã Nghi Phú, TP Vinh, một tháng cả tiền điện và tiền nước của tôi và bạn trọ hết gần 200 ngàn đồng, trong đó tiền nước sinh hoạt qua nhà chủ gần 50 ngàn. Do còn đi học, thu nhập từ làm thêm là chính nên tôi mong nước và điện đừng tăng giá bởi tiền trọ  thuê một tháng đã 500 ngàn" - em Nguyễn Văn Hiền ở xóm 15 Nghi Phú chia sẻ.

a
Em Nguyễn Văn Hiền sinh viên

Giá nước sạch ở Quỳnh Lưu là phù hợp

c

Ông Nguyễn Hoàng Văn Cam- Người dân khối 3, thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) cho biết: Hiện nay, gia đình ông đang sử dụng nguồn nước sạch do nhà máy nước Quỳnh Lưu sản xuất. Hiện giá nước gia đình ông thanh toán hàng tháng từ 6,3 – 6,6 nghìn đồng/m3 nước. Đây là mức giá chấp nhận được đối với riêng gia đình ông cũng như người dân thị trấn Cầu Giát.

Trung bình gia đình ông dùng 1 tháng hết 15 khối nước tương đương gần 95 nghìn đồng. Tuy nhiên, chất lượng nước sạch hiện vẫn chưa được đảm bảo, trong quá trình sử dụng nước vẫn còn khí clo, lực đẩy của nước đang còn chậm nên phải xả nước vào bể chứa rồi mới dùng máy bơm lên trên tầng.

c

Ông Nguyễn Văn Hưng- xã Quỳnh Hồng ( Quỳnh Lưu) cho biết: Gia đình ông sử dụng nước máy đã nhiều năm nay, giá nước máy chỉ có tăng nhẹ, nhưng không ảnh hướng đến kinh tế của người dân. Hiện nay, giá nước ông phải thanh toán hàng tháng cũng 6,5 nghìn đồng/m3 nước. 

Tuy nhiên, chất lượng nước sạch tại đây cũng chưa được đảm bảo. Nước chưa được xử lý sạch nên  thi thoảng còn đục ngầu, nước chảy chậm, vẫn có mùi khí clo. Ông đề nghị Nhà máy nước Quỳnh Lưu cần đầu tư thiết bị để đảm bảo tốt nhất nguồn nước sạch cho người dân. 

Doanh nghiệp khó tăng giá bán sản phẩm vì cạnh tranh

c

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty CP thương mại và Xây lắp An Phú cho biết: Bình quân hàng tháng doanh nghiệp tiêu thụ 400m3 nước máy/ngày, cao điểm tháng hè lên tới 500m3/ngày. Trung bình tiêu thụ 4.000m3 nước/tháng ra thị trường Tp. Vinh và các huyện.

Sản phẩm gồm đá tinh khiết, nước đóng chai và nước đóng bình. Với mức giá 11.500 đồng/m3 (bao gồm thuế VAT), hàng tháng doanh nghiệp chi trên 50 triệu đồng/tháng tiền nước. Tới đây giá nước máy tăng 15%, sẽ là khó khăn lớn đối với doanh nghiệp bởi yếu tố cạnh tranh không thể giá đầu vào tăng là có thể tăng giá sản phẩm.

Chưa yên tâm về chất lượng nước sạch ở Anh Sơn

Chị Lê Thị Mai - chủ cửa hàng ăn tại khối 4b, Thị trấn Anh Sơn cho biết: Gia đình có sử dụng nước máy nhưng ít bởi một phần có nước giếng và tích trữ được nước mưa. Bên cạnh đó khi sử dụng nước máy thỉnh thoảng có mùi, khi nấu lên xuất hiện một lớp váng nên chưa thật sự yên tâm sử dụng. Nước máy chỉ sử dụng để rửa hoặc giặt đồ.

5
Cán bộ trạm cấp nước Anh Sơn kiểm tra hệ thống xử lý nước sạch

Ông Nguyễn Nguyên Đông -Trạm trưởng Trạm cấp nước Anh Sơn cho biết: Hiện tại trạm cấp nước cho 800 hộ dân ở các xã như thị trấn, Thạch Sơn, Phúc Sơn với công suất 550 m3/ngày, đảm bảo các tiêu chuẩn về nước sạch. Tuy nhiên do khoan ở độ sâu 50m, mạch nước va chạm vào nguồn đá vôi nên có hiện tượng canxi kết tủa nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép. Thời gian tới, để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng nước cho người dân chúng tôi sẽ tập trung khai thác nguồn nước mặt ở sông Lam sau đó xử lý để cung cấp cho người dân.

                                           Nhóm PV.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.