Người dân Nghệ An hào hứng với điểm check-in Tết đẹp như 'phim trường'

(Baonghean.vn) - Với không gian rực rỡ màu sắc lễ hội, Khu đô thị Hoàng Sơn được ví như “phim trường” thu nhỏ thu hút đông đảo người dân Nghệ An đến vui chơi dịp Tết và tham dự cuộc thi ảnh “Tết đến Hoàng Sơn – Vạn điều như ý”.

Không gian lý tưởng để vui chơi dịp Tết

Chỉ cách TP Vinh khoảng 40km, qua tuyến Quốc lộ 1A, người dân có thể tiếp cận nhanh chóng đến Khu đô thị Hoàng Sơn – Diễn Châu với khoảng 50 phút di chuyển. Dự án nằm ngay trung tâm thị trấn Diễn Châu, cạnh tuyến Quốc lộ 7 với đường vào rộng rãi và diện mạo thu hút.  

Khu đô thị Hoàng Sơn nằm ngay Quốc lộ 7, tại thị trấn Diễn Châu
Khu đô thị Hoàng Sơn nằm ngay Quốc lộ 7, tại thị trấn Diễn Châu.

Đối với người dân Diễn Châu, Khu đô thị Hoàng Sơn vốn đã trở nên quen thuộc khi sở hữu không gian xanh trong lành và nhiều tiện ích dành cho mọi lứa tuổi. Mỗi buổi sáng hoặc chiều tà, khu đô thị thường đón đông đảo người dân từ người già đến trẻ em đến tản bộ, đạp xe, vui chơi…, tạo nên khung cảnh lý tưởng về cuộc sống xanh – khỏe, trở thành chốn an cư được nhiều người mơ ước.

Dịp cận Tết âm lịch, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tiện ích trong khu đô thị như công viên cây cảnh, hồ cá Koi…, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn còn khoác cho dự án “tấm áo mới” bằng hàng vạn loài hoa đẹp như hoa đào, hoa hồng, trạng nguyên, khổng tú quỳnh, cánh bướm... Mỗi loài hoa bung nở là một màu sắc tô điểm cho bức tranh mùa Xuân tại khu đô thị thêm phần thu hút.

Hồ cá Koi trăm tỷ đắt giá nhất Nghệ An đang dần được hoàn thiện
Hồ cá Koi trăm tỷ đắt giá nhất Nghệ An đang dần được hoàn thiện.
Không gian ngập tràn các loài hoa tại khu đô thị
Không gian ngập tràn các loài hoa tại khu đô thị.

Không chỉ vậy, để phục vụ nhu cầu chụp ảnh nhóm bạn bè, gia đình trong dịp năm mới, Khu đô thị Hoàng Sơn cũng được đầu tư thêm các phông nền trang trí tiểu cảnh Tết để những bức ảnh thêm phần lung linh và độc đáo. Những cung đường đèn lồng đỏ rực sáng, cây đào ước nguyện, mô hình bánh chưng, chùm pháo hay bộ khăn trải bàn họa tiết con công “huyền thoại” mang đậm vị Tết xưa hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn đặc trưng và đáng nhớ hơn cho những bức ảnh được ghi lại dịp lễ này. 

Cuộc thi ảnh “Tết đến Hoàng Sơn – Vạn điều như ý”

Hòa chung không khí hào hứng và sôi nổi trong dịp Tết đến xuân về, với mong muốn chia sẻ và nhân lên những niềm vui, điều may mắn, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn chính thức phát động cuộc thi ảnh “Tết đến Hoàng Sơn – Vạn điều như ý”.

Khu đô thị Hoàng Sơn là nơi hò hẹn, sum vầy lý tưởng cho người dân Nghệ An trong dịp Tết Nhâm Dần
Khu đô thị Hoàng Sơn là nơi hò hẹn, sum vầy lý tưởng cho người dân Nghệ An trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Để tham gia chương trình, người dự thi gửi những bức ảnh chụp tại Khu đô thị Hoàng Sơn cùng một đoạn cảm nhận ngắn về địa chỉ fanpage Khu đô thị Hoàng Sơn (link), sau đó kêu gọi like, share cho bức ảnh. Điểm của mỗi bài dự thi sẽ được tính bằng tổng lượt like và nhân đôi lượt share. Thời gian gửi ảnh hợp lệ từ ngày 26/01/2022  đến hết ngày 15/02/2022.

Với 24 bài dự thi có tổng điểm cao nhất sẽ được nhận các giải thưởng giá trị bao gồm: 1 Giải Vạn Phúc trị giá 3 triệu đồng tiền mặt và 1 voucher mua sản phẩm Khu đô thị Hoàng Sơn trị giá 20 triệu đồng; 2 Giải Như Ý với mỗi giải trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và 1 voucher mua sản phẩm Khu đô thị Hoàng Sơn trị giá 10 triệu đồng; 4 Giải Cát Tường với mỗi giải trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 voucher mua sản phẩm Khu đô thị Hoàng Sơn trị giá 5 triệu đồng; 18 Giải An Khang với mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 80 triệu đồng, tết Nguyên đán Nhâm Dần là dịp lý tưởng để đến Khu đô thị Hoàng Sơn để vừa thưởng ngoạn, ngắm cảnh, vừa mang về những bức ảnh đẹp và có cơ hội “hái lộc” lì xì đầu xuân đầy hấp dẫn.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.