Người dân Nghệ An ủng hộ đồ bảo hộ y tế, lương thực, thực phẩm chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, một số tổ chức, cá nhân có những hoạt động thiết thực động viên, ủng hộ các địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác phòng dịch Covid-19.
bna_Đại tá Phan Thị Hoài Vân, phó tổng giám đốc Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp (Bộ quốc phòng), một người con của quê hương đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ chống dịch CoVid-19 và xây nhà tình nghĩa. Ảnh Văn
Đại tá Phan Thị Hoài Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp (Bộ Quốc phòng) đã trao tặng huyện Yên Thành 500 triệu đồng ủng hộ chống dịch Covid-19 và xây nhà tình nghĩa. Ảnh: Văn Trường

Tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp nghề thị trấn Yên Thành, Đại tá Phan Thị Hoài Vân - Phó Tổng giám đốc Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Quốc phòng) trao tặng 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, 10.000 khẩu trang y tế và 100 triệu đồng, đồng thời trao cho huyện 200 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Tổng giá trị quà là 500 triệu đồng.

Đây là món quà ý nghĩa của người con xa quê hướng về quê hương để chung tay cùng cộng đồng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xây dựng nhà ở.

Văn Trường
Các tổ chức, cá nhân vùng biên giới quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi tặng cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.
Trao quà cho cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thạch
 Trao quà cho cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thạch

Tại Đồn Biên phòng Mường Ải, người dân đã trao lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt tại các tổ chốt phòng chống dịch thuộc đơn vị trị giá hơn 16 triệu đồng. Gia đình anh Vi Văn Sơn (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) trao tặng 35 bếp ga mini, các bình ga và 1 số nhu yếu phẩm khác.

Tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Công đoàn Trường THCS thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong lên thăm, động viên hỗ trợ kinh phí và các nhu yếu phẩm cho tổ chốt Huồi Mới…

Những phần quà có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sỹ các tổ chốt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nơi biên giới.

Lê Thạch
Trao tiền mặt và quà tại UBMTTQ huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn
Trao tiền mặt và quà tại UBMTTQ huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Nhằm chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ BCHQS huyện Đô Lương, Công an huyện và các y, bác sỹ của Trung tâm y tế đang ngày đêm phục vụ, chăm sóc những người cách ly, bà Nguyễn Thị Hải ở xóm Nguyên Thọ, xã Minh Sơn đã trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt và 70 thùng mỳ tôm, 10 thùng sữa TH, 1 bếp ga, 16 món quà.

Hữu Hoàn
Người dân phường Long Sơn thị xã Thái Hòa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Huy
Người dân phường Long Sơn thị xã Thái Hòa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Huy

Ban vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19  phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa đã tiếp nhận gần 83 triệu đồng tiền mặt, 700 kg gạo, 30 thùng mì tôm, 20 kg hoa quả và các nhu yếu phẩm khác…từ các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và hàng trăm hộ gia đình tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm này sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Sơn trực tiếp bàn giao cho Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa theo đúng quy định để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.