Người đàn ông bị ngộ độc, tiểu tiện ra máu do ăn lá lộc mại

(Baonghean.vn) - Anh Lô Văn Cương, trú tại huyện Quỳ Châu nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đi tiểu tiện ra máu đỏ tươi.

Ngày 3/7, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quỳ Châu, tiếp nhận anh Lô Văn Cương, SN 1985, thường trú tại bản Tà Sỏi, huyện Quỳ Châu ngộ độc do ăn sống lá lộc mại (tiếng Thái gọi là chợ hái).

Bác sỹ Trần Anh Tuấn - Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quỳ Châu cho biết: Anh Lô Văn Cương nhập viện lúc 8h ngày 3/7 trong tình trạng mệt mỏi, tiểu tiện ra máu đỏ tươi, kèm đau bụng âm ỉ, đại tiện phân lỏng nhiều lần, không ăn uống được.

Anh Lô Văn Cương xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng sau khi ăn lá lộc mại.
Anh Lô Văn Cương xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng sau khi ăn lá lộc mại. Ảnh: Kế Kiên

Người nhà anh Cương cho biết, gia đình có làm rau sống và dùng lá lộc mại để gói cùng thịt ăn sống, sau đó khi anh Cương xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, gia đình cho nhập viện kiểm tra.

Kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa máu cho thấy bệnh nhân thể trạng yếu, da xanh, niêm mạc nhợt, men gan tăng gấp 4 lần; chỉ số huyết sắc tố (Hb) giảm; trong nước tiểu có nhiều hồng cầu bị tan vỡ....

Hiện tại bệnh nhân Lô Văn Cương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

"Ngộ độc lá lộc mại không phải là hy hữu. Bệnh viện Đa khoa Quỳ Châu đã từng cấp cứu 4 ca ngộ độc do ăn lá lộc mại", bác sỹ Tuấn cho biết thêm.
Lộc mại là loại lá rất độc và có thể gây tử vong nhanh nếu như ăn và uống với số lượng lớn. Ảnh: Kế Kiên
Lộc mại là loại lá rất độc và có thể gây tử vong nhanh nếu như ăn và uống với số lượng lớn. Ảnh: Kế Kiên

Cây lộc mại cao 2-3m, có nhiều cành nhỏ, giòn. Giống cây này thường mọc hoang phổ biến ở rừng núi và đồng bằng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Giang, Hà Tây, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Người dân thường hái lá để làm thuốc.

Theo các tài liệu y khoa, lá lộc mại có sẽ gây ngộ độc khi dùng quá nhiều. Đối với bộ máy tiêu hóa thì gây không tiêu, đầy, đau vùng ruột kèm theo táo bón. Có những trường hợp, tiểu tiện buốt, ra máu.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.