Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

Thanh Thành Nhật Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên dài 25,88Km. Đến tháng 5/2022, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, chỉ vài vị trí có vướng mắc nhỏ đã và đang được giải quyết. Nhưng đến ngày 27/5/2023, có những đoạn cao tốc vẫn chưa được hình thành...
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông) có chiều dài 49,3km. Nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina 2; Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng. Tổng mức đầu tư là 13.339 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong 3 năm, khởi công ngày 22/5/2021. Trong ảnh: Công trình cầu Hưng Đức vượt sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đây cũng được xem là điểm cuối của cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông) có chiều dài 49,3km. Nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina 2; Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng. Tổng mức đầu tư là 13.339 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong 3 năm, khởi công ngày 22/5/2021. Trong ảnh: Công trình cầu Hưng Đức vượt sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đây cũng được xem là điểm cuối của cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Trong hai ngày 26 và 27/5/2023, phóng viên Báo Nghệ An đã "mục sở thị" việc thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Điều nhận thấy là có ít phương tiện cơ giới tham gia hoạt động thi công. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Trong hai ngày 26 và 27/5/2023, phóng viên Báo Nghệ An đã "mục sở thị" việc thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Điều nhận thấy là có ít phương tiện cơ giới tham gia hoạt động thi công. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Đây là hình ảnh đoạn cao tốc Bắc - Nam qua xã Hưng Tân được ghi lại trưa ngày 27/5. Hiện trạng bề mặt đường mới chỉ vượt hơn đồng ruộng hai bên chừng 0,5m - 1m. Hoạt động thi công rất chậm rãi, thi thoảng mới có xe cơ giới ngang qua. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Đây là hình ảnh đoạn cao tốc Bắc - Nam qua xã Hưng Tân được ghi lại trưa ngày 27/5. Hiện trạng bề mặt đường mới chỉ vượt hơn đồng ruộng hai bên chừng 0,5m - 1m. Hoạt động thi công rất chậm rãi, thi thoảng mới có xe cơ giới ngang qua. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Đây là hình ảnh đoạn cao tốc Bắc - Nam qua xã Hưng Tân nhìn ngược ra hướng Bắc. Trên đoạn cao tốc này, theo ghi nhận thì có phương tiện cơ giới hoạt động nhưng số lượng hạn chế. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Đây là hình ảnh đoạn cao tốc Bắc - Nam qua xã Hưng Tân nhìn ngược ra hướng Bắc. Trên đoạn cao tốc này, theo ghi nhận thì có phương tiện cơ giới hoạt động nhưng số lượng hạn chế. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Còn đây là đoạn đi qua xã Hưng Tây. Hiện trạng cho thấy hình hài cao tốc Bắc - Nam trên đoạn này đến nay chưa rõ ràng. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Còn đây là đoạn đi qua xã Hưng Tây. Hiện trạng cho thấy hình hài cao tốc Bắc - Nam trên đoạn này đến nay chưa rõ ràng. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Qua nắm bắt thực tế của phóng viên Báo Nghệ An trên đoạn đi qua xã Hưng Tây cho thấy: một số vị trí có phương tiện máy móc hoạt động, nhưng đang ở giai đoạn đầu của thi công là bóc phong hóa, bốc dỡ nền đất yếu. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Qua nắm bắt thực tế của phóng viên Báo Nghệ An trên đoạn đi qua xã Hưng Tây cho thấy: một số vị trí có phương tiện máy móc hoạt động, nhưng đang ở giai đoạn đầu của thi công là bóc phong hóa, bốc dỡ nền đất yếu. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Cũng tương tự ở xã Hưng Tây, đoạn cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua xã Hưng Yên Nam có nhiều vị trí còn chưa rõ hình hài, nhiều vị trí đang bóc dỡ phong hóa; có vị trí chỉ thấy tuyến đường công vụ bên những thửa đất nông nghiệp. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Cũng tương tự ở xã Hưng Tây, đoạn cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua xã Hưng Yên Nam có nhiều vị trí còn chưa rõ hình hài, nhiều vị trí đang bóc dỡ phong hóa; có vị trí chỉ thấy tuyến đường công vụ bên những thửa đất nông nghiệp. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Cận cảnh một đoạn ngắn cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Hưng Yên Nam trong ngày 27/5. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Cận cảnh một đoạn ngắn cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Hưng Yên Nam trong ngày 27/5. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Theo tìm hiểu, mặt bằng thực hiện cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các xã Hưng Yên Nam, Hưng Tây được địa phương bàn giao giai đoạn năm 2021. Trong ảnh: Một vị trí trên cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Hưng Yên Nam đang trong giai đoạn bóc dỡ phong hóa, bốc dỡ đất yếu. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Theo tìm hiểu, mặt bằng thực hiện cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các xã Hưng Yên Nam, Hưng Tây được địa phương bàn giao giai đoạn năm 2021. Trong ảnh: Một vị trí trên cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Hưng Yên Nam đang trong giai đoạn bóc dỡ phong hóa, bốc dỡ đất yếu. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Tìm hiểu về công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam và những vướng mắc tồn đọng liên quan trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, UBND huyện này thông tin: Công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện từ năm 2021, đến tháng 5/2022 thì hoàn thành 100%. Về vướng mắc, chỉ có ở một số vị trí, đã và đang được xem xét giải quyết, không ảnh hưởng đến việc thi công tuyến chính của cao tốc. Trong ảnh là ngôi mộ ở khu vực xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, thuộc phạm vi nhánh N6 - Nút giao QL46B đã được người dân cất bốc nhưng doanh nghiệp dự án chưa thi công đến nơi. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Tìm hiểu về công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam và những vướng mắc tồn đọng liên quan trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, UBND huyện này thông tin: Công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện từ năm 2021, đến tháng 5/2022 thì hoàn thành 100%. Về vướng mắc, chỉ có ở một số vị trí, đã và đang được xem xét giải quyết, không ảnh hưởng đến việc thi công tuyến chính của cao tốc. Trong ảnh là ngôi mộ ở khu vực xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, thuộc phạm vi nhánh N6 - Nút giao QL46B đã được người dân cất bốc nhưng doanh nghiệp dự án chưa thi công đến nơi. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Theo UBND huyện Hưng Nguyên, vị trí có sự cản trở của người dân trên tuyến cao tốc Bắc - Nam là nơi có hầm chui tại Km 453+206 thuộc xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Dẫn đến tình trạng này, có nguyên do từ thiết kế: mặt đường hầm chui thấp hơn mặt đường hiện trạng dân cư từ 1,2 - 1,6m. Đây là tuyến đường duy nhất từ trung tâm xã Hưng Yên Nam đến xóm 4 và xóm 5 xã Hưng Yên Bắc, nhà ở dân cư đông đúc, địa hình thấp trũng lại thường xuyên xảy ra ngập lụt vào mùa mưa. Nếu thi công theo thiết kế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Theo UBND huyện Hưng Nguyên, vị trí có sự cản trở của người dân trên tuyến cao tốc Bắc - Nam là nơi có hầm chui tại Km 453+206 thuộc xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Dẫn đến tình trạng này, có nguyên do từ thiết kế: mặt đường hầm chui thấp hơn mặt đường hiện trạng dân cư từ 1,2 - 1,6m. Đây là tuyến đường duy nhất từ trung tâm xã Hưng Yên Nam đến xóm 4 và xóm 5 xã Hưng Yên Bắc, nhà ở dân cư đông đúc, địa hình thấp trũng lại thường xuyên xảy ra ngập lụt vào mùa mưa. Nếu thi công theo thiết kế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Trao đổi với PV Báo Nghệ An trong ngày 26/5, UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, thực trạng ở hầm chui Km 453+206 đã được huyện báo cáo lên UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án số 6 (Bộ Giao thông và Vận tải), và chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án. Quan điểm của UBND huyện Hưng Nguyên là đề nghị xem xét điều chỉnh thiết kế, phù hợp với đường giao thông hiện trạng, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Trao đổi với PV Báo Nghệ An trong ngày 26/5, UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, thực trạng ở hầm chui Km 453+206 đã được huyện báo cáo lên UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án số 6 (Bộ Giao thông và Vận tải), và chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án. Quan điểm của UBND huyện Hưng Nguyên là đề nghị xem xét điều chỉnh thiết kế, phù hợp với đường giao thông hiện trạng, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Một báo cáo gần nhất của Ban Quản lý dự án 6 gửi Cục Quản lý Đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông và Vận tải) cho thấy tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm. Tại báo cáo, Ban Quản lý dự án 6 xác nhận, các địa phương đã bàn giao mặt bằng 100%, chỉ có một số vướng mắc ở đoạn đi qua huyện Hưng Nguyên đang được xem xét giải quyết. Đồng thời khẳng định tiến độ thi công chậm do "từ đầu năm 2023 đến nay các nhà thầu không quyết liệt huy động bổ sung thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm trễ, còn thiếu ít nhất 6 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh...". Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

Một báo cáo gần nhất của Ban Quản lý dự án 6 gửi Cục Quản lý Đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông và Vận tải) cho thấy tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang bị chậm. Tại báo cáo, Ban Quản lý dự án 6 xác nhận, các địa phương đã bàn giao mặt bằng 100%, chỉ có một số vướng mắc ở đoạn đi qua huyện Hưng Nguyên đang được xem xét giải quyết. Đồng thời khẳng định tiến độ thi công chậm do "từ đầu năm 2023 đến nay các nhà thầu không quyết liệt huy động bổ sung thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm trễ, còn thiếu ít nhất 6 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh...". Ảnh: Thanh Thành Nhật Tuấn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...