Người gốc Việt ở Anh bị tuyên 40 năm tù vì âm mưu khủng bố

Minh Quang Pham, một người Anh gốc Việt bị cáo buộc âm mưu đánh bom sân bay London, hôm qua bị tòa án Mỹ kết án 40 năm tù.

Minh Quang Pham. Ảnh: Department of Justice

Minh Quang Pham. Ảnh: Department of Justice

Tại tòa án Manhattan, Pham, 33 tuổi, đã thừa nhận 3 tội danh liên quan tới hoạt động khủng bố do hỗ trợ chi nhánh al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) âm mưu đánh bom sân bay Heathrow. 

Theo Telegraph, các tội danh bao gồm hỗ trợ vật chất cho AQAP, nhận huấn luyện quân sự từ AQAP và sở hữu, sử dụng một súng máy để thực hiện hành vi phạm tội bạo lực.

Theo cáo trạng, Pham từng đến Yemen vào năm 2010 và thiết kế đồ họa cho tạp chí Inspire của al-Qaeda. Trong thời gian này, anh ta còn được Anwar al-Awlaki, nhà truyền đạo Hồi giáo cực đoan kiêm thủ lĩnh al-Qaeda gốc Mỹ, huấn luyện.

Pham được al-Awlaki cho 10.000 USD để kích hoạt các thiết bị nổ tại sảnh đến của sân bay. Tuy nhiên, âm mưu bất thành khi Pham bị tạm giữ tại Heathrow tháng 7/2011 do nhà chức trách phát hiện một băng đạn xuyên giáp trong hành lý.

Anh ta sau đó bị bắt tại Anh vào tháng 6/2012 theo đề nghị từ Washington và bị dẫn độ về Mỹ vào tháng 2/2015.

Al-Awlaki cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Yemen năm 2011.

Các luật sư biện hộ tranh cãi rằng thân chủ của họ chưa bao giờ có ý định tiến hành vụ tấn công. 

Trong suốt phiên xét xử, Pham thừa nhận mình đã "phạm sai lầm nghiêm trọng" và rất hối lỗi nhưng "không hề có ý định hãm hại ai". Anh này đã gửi một lá thư cho thẩm phán tuyên bố phản đối mọi hành vi khủng bố và tư tưởng cực đoan. 

Tòa án cho rằng có thể Pham biết mình đang bị theo dõi nên trì hoãn kế hoạch. Anh ta thậm chí đã gọi cho al-Awlaki trong khi ở Anh.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.