#người mẹ làng Sen

5 kết quả

Ngày mai (12/5) khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

Ngày mai (12/5) khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

(Baonghean.vn) - Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, là dịp để quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh một Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở với nhiều cơ hội hợp tác, phát triển.
tháng năm về với động tranh

Tháng Năm về với Động Tranh

(Baonghean.vn) - Một sáng cuối tuần, với tâm trạng bồi hồi, tôi ngược lên dãy Đại Huệ, tìm về núi Động Tranh, thăm nơi yên nghỉ linh thiêng của Người Mẹ Làng Sen - Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Từ Liên hoan tiếng hát làng Sen đến Lễ hội Làng Sen

Tiếng Nghệ: Từ Liên hoan tiếng hát làng Sen đến Lễ hội Làng Sen

(Baonghean.vn) - Khởi tự lòng dân - nơi cố hương của các làn điệu Phường Vải, Ví Giặm, Liên hoan tiếng hát Làng Sen từ lần thứ Nhất tháng 5/1982 đến Lễ hội Làng Sen tháng 5/2022, qua hàng chục lần tổ chức quy mô cấp tỉnh và cấp toàn quốc, đến nay tròn 40 năm. Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa vô cùng đặc biệt: Lễ hội chính là sự biểu hiện tình cảm, lòng ngưỡng mộ thành kính và biết ơn vô hạn của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người mẹ làng Sen

Lắng đọng Chương trình nghệ thuật 'Người mẹ Làng Sen'

(Baonghean.vn) - Chương trình được tổ chức với mục đích tôn vinh hình tượng Bà Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đảm đang, nhân hậu đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò, phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ

Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Chiều 11/12, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại Khu mộ mang tên Bà ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.