Người Mỹ chi khoảng 17,3 tỉ USD cho ngày Valentine

Đối với người Mỹ, Valentine là ngày lãng mạn nhất trong năm, đó cũng là một trong những ngày đắt đỏ nhất và đối tượng tặng quà không chỉ là con người.
Người dân Mỹ không tiếc tiền trong ngày Valentine. Ảnh: Silive.com
Người dân Mỹ không tiếc tiền trong ngày Valentine. Ảnh: Silive.com
Kết quả khảo sát trên trang Finder.com tiết lộ người Mỹ sẽ chi khoản tiền kếch xù 17,3 tỉ USD cho các hoạt động vào ngày 14.2. Gần phân nửa số người được hỏi cho biết sẽ mua quà cáp cho những người thân yêu nhất của mình bằng thẻ tín dụng.
Không ngạc nhiên khi có nhiều đàn ông lên kế hoạch mua sắm cho ngày lễ Tình yêu hơn phụ nữ, với 52% là cánh nam giới so với 44% là phụ nữ, theo trang SILive.com.
Trong khi một số người chi tiêu bằng thẻ ngân hàng để mua quà cáp, một số khác lại dành thời gian tự làm quà cho người thương, chẳng hạn như ghép hoa hồng bằng thuật ghép giấy origami, album dán...
Tất nhiên người Mỹ không quên thú cưng của mình trong ngày này. Dù chúng sẽ không nhận được các món quà đặc trưng như sô cô la hoặc hoa, các chủ nhân sẽ chọn món đồ chơi đặc biệt hoặc cho thú cưng ăn ngon, mặc đẹp hay đi spa chẳng hạn.
Finder.com phát hiện người Mỹ sẽ chi 753,87 triệu USD cho các thành viên "lông lá" trong gia đình, với 489,48 triệu USD cho chó cưng và 264,39 triệu USD cho mèo.
Theo TNO

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.