Người Nga có thái độ tiêu cực nhất với ai?

(Baonghean.vn) - Theo Sputnik, kết quả cuộc khảo sát ý kiến xã hội của Trung tâm Levada mới được công bố tiết lộ thực tế rằng đa số người dân Nga tỏ thái độ tiêu cực với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người dân. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người dân. Ảnh: Sputnik.

20% số người tham gia khảo sát thừa nhận có thái độ "rất tiêu cực" với nền kinh tế số 1 thế giới, trong khi 44% khác đưa ra lựa chọn "cơ bản là xấu" khi được hỏi về vấn đề này. Chỉ 2% "ưu ái" đánh giá "rất tốt" dành cho Mỹ, và 21% chọn "về cơ bản là tốt".

Liên minh châu Âu cũng nhận được thái độ tương tự từ phía những người Nga được hỏi, với 17% đánh giá rất tiêu cực, 41% "cơ bản là xấu". Chỉ 1/4 số người được hỏi thuộc nhóm đánh giá "nói chung là tích cực" và vỏn vẹn 2% cho biết có cái nhìn "rất tốt" với EU.

Giới chuyên gia xã hội học khẳng định, bất chấp xu thế ấm lên trong mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, phần đông dân chúng Nga vẫn có cái nhìn không mấy tốt đẹp về đất nước này. 13% số người được hỏi thừa nhận họ rất không thích Thổ Nhĩ Kỳ và 40% đánh giá "về cơ bản là xấu" đối với Ankara. 

Ukraine là cái tên tiếp theo trong danh sách những quốc gia, nhóm nước bị thái độ tiêu cực ở Nga. "Về cơ bản không tốt" là quan điểm của 38% số người trả lời khảo sát đối với Ukraine, và "rất xấu" chiếm 18%. Trong khi đó có 24% vẫn bảo lưu thái độ tích cực với Kiev và 2% đánh giá "rất tốt về quốc gia này.

Cuộc khảo sát diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, với 1.600 người từ 48 khu vực của nước Nga tham gia trả lời. Trung tâm Nevada khẳng định sai số thống kê của khảo sát không vượt quá con số 3,4%.

Phú Bình

(Theo Sputnik)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.