Nga, Syria tạm 'hạ nhiệt' cho điểm nóng Aleppo

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18/10 cho biết các lực lượng không quân của nước này và Syria đã ngừng hoạt động không kích ở thành phố Aleppo của Syria từ 10h giờ địa phương (tức 14h ngày 18/10 theo giờ HN) trước thềm lệnh ngừng bắn nhân đạo được công bố theo kế hoạch vào ngày 20/10 tới.

Thành phố Aleppo chìm sâu trong bạo lực kể từ khi xung đột tại Syria nổ ra tháng 3/2011. Ảnh: AFP
Thành phố Aleppo chìm sâu trong bạo lực kể từ khi xung đột tại Syria nổ ra tháng 3/2011. Ảnh: AFP.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc ngừng không kích ở Aleppo sẽ có hiệu lực vào ngày 20/10, từ 8h cho đến 16h giờ địa phương, nhằm cho phép người dân và lực lượng nổi dậy rời khỏi thành phố này. 6 hành lang nhân đạo sẽ được mở để đảm bảo an toàn cho người dân rời khỏi thành phố, cũng như sơ tán những người bị bệnh và bị thương từ khu vực miền Đông Aleppo.

Cũng trong ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã kêu gọi các quốc gia có “tầm ảnh hưởng tới các nhóm vũ trang tại miền Đông Aleppo” thuyết phục thủ lĩnh các nhóm này ngưng các hành động thù địch và rời khỏi thành phố.

Theo ông Shoigu, sáng kiến này có thể “đóng góp vào sự thành công” cho các cuộc thảo luận quân sự quốc tế dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày mai 19/10. Các cuộc thảo luận này nhằm mục đích phân biệt "các phần tử khủng bố" khỏi phe đối lập ở Syria. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đồng ý tham gia vào các cuộc thảo luận này.

Các cuộc tấn công ác liệt do lực lượng quân chính phủ Syria tiến hành nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo từ tay lực lượng nổi dậy với sự yểm trợ của Nga hứng chịu nhiều chỉ trích. Mỹ và các nước phương Tây đã cáo buộc Moskva và Damascus gây ra “tội ác chiến tranh” tại thành phố Aleppo.

Lan Hạ

(Theo Dailymail)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.