Người nước nào cao nhất thế giới

Đàn ông Hà Lan cao nhất còn phụ nữ Lào, Philippines nằm trong nhóm người có chiều cao trung bình thấp nhất.

Chiều cao trung bình quốc gia được coi là yếu tố quan trọng để phân tích chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, môi trường và sức khỏe con người từ lúc còn trong bụng mẹ đến khi trưởng thành. 

Theo CBS News, các nhà khoa học từ Đại học Imperial London (Anh) đã tính toán chiều cao trung bình của các nước bằng cách tổng hợp 1.400 công trình với dữ liệu của 18,6 triệu thanh niên 18 tuổi trong giai đoạn 1914-2014.

nguoi-nuoc-nao-cao-nhat-the-gioi

Ảnh: teamupforfamilies.com.

Kết quả cho thấy đàn ông Hà Lan cao nhất thế giới với chiều cao trung bình 1,82 m.

9 quốc gia tiếp theo có nam giới cao to là Bỉ, Estonia, Latvia, Đức, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Serbia, Iceland và Cộng hòa Czech.

Latvia đứng đầu danh sách đất nước sở hữu nhiều phụ nữ chân dài nhất bởi phái đẹp ở đây cao trung bình 1,70 m. Các quốc gia xếp sau Latvia lần lượt là Hà Lan, Estonia, Cộng hòa Czech, Serbia, Slovakia, Đan Mạch, Lithuania, Belarus và Ukraine.

Chị em Guatemala có chiều cao khiêm tốn nhất, chỉ đạt 1,49 m. Tiếp đến là Philippines, Bangladesh, Nepal, Đông Timor, Madagascar, Lào, quần đảo Marshall, Ấn Độ và Indonesia. 

Về cuối trong bảng chiều cao phái mạnh là Đông Timor với chiều cao trung bình 1,60 m. Trên đó là Yemen, Lào, Madagascar, Malawi, Nepal, Rwanda, quần đảo Marshall, Philippines và Mauritania.

Trong thời gian nghiên cứu, chiều cao của phụ nữ Hàn Quốc và đàn ông Iran chuyển biến mạnh mẽ nhất, tăng lên lần lượt 20,2 cm và 16,5 cm. Trong khi đó, người Nam Á và khu vực châu Phi cận Sahara không mấy thay đổi. Chiều cao của nhiều nước phương Tây như Mỹ hiện đã bước vào giai đoạn ổn định.

Giáo sư John Komlos từ Đại học Duke (Mỹ) cho biết thiếu hụt bảo hiểm y tế, hệ thống y tế cũng như chăm sóc trẻ sơ sinh yếu kém và bệnh béo phì là nguyên nhân dẫn đến dậy thì và ngừng tăng trưởng chiều cao sớm. Để cải thiện chiều cao trung bình quốc gia, chính phủ các nước cần tập trung vào giải quyết những vấn đề này.

Việt Nam không nằm trong nhóm quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất hoặc thấp nhất của khảo sát này. Tuy nhiên, theo số liệu của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc - UNFPA, thanh niên Việt Nam thấp thứ ba châu Á, thấp hơn nhiều so với Nhật hoặc Singapore, nhỉnh hơn Indonesia và Philippines.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.