Nguồn tin xác nhận có dấu vết Ukraine trong vụ nổ 'Dòng chảy phương Bắc'

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nguồn thạo tin xác nhận có dấu vết chứng tỏ Ukraine dính líu tới vụ nổ Dòng chảy phương Bắc, không có bằng chứng nào về sự tham gia của Nga trong vụ này, ZDF và Spiegel của Đức viết.

anh 1-2.jpg
Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2. Ảnh: AP

"Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy đứng sau các cuộc tấn công đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể là các tội phạm liên quan đến Ukraine. Về mặt chính thức, văn phòng công tố liên bang tiếp tục cuộc điều tra đối với những kẻ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, theo ZDF Frontal và Spiegel, những người quen thuộc với cuộc điều tra cho rằng có dấu vết đặc biệt thuyết phục dẫn đến Ukraine. Không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy các nghi phạm đến từ Nga" - ZDF viết.

Cần lưu ý rằng cuộc điều tra vẫn liên kết các vụ nổ trên đường ống dẫn khí với du thuyền Andromeda. "Có thông tin cho rằng nhóm này đã ở Ukraine trước và sau vụ nổ ở Biển Baltic. Dữ liệu kỹ thuật mà các đặc vụ có thể nghiên cứu đã chỉ ra điều đó. Spiegel và ZDF đã biết điều này từ các cơ quan đặc biệt"- ZDF cho biết thêm.

Truyền thông đưa tin, Đức đã không thực hiện bất kỳ biện pháp bổ sung nào để bảo vệ "Dòng chảy phương Bắc" trong năm 2022, bất chấp cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố.

Trước đó, có tin tình báo quân sự Hà Lan được báo về một nhóm 6 người có liên quan đến Ukraine đang chuẩn bị tấn công đường ống dẫn khí đốt. Phía Hà Lan đã chuyển thông tin cho CIA và Mỹ đã thông báo cho Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND). Có tin cho rằng cuộc tấn công có thể xảy ra vào tháng 6 năm ngoái.

"Bởi vì khoảng thời gian mà người tố cáo đề cập đã trôi qua và không có cuộc tấn công nào xảy ra nên Đức không thực hiện bất kỳ biện pháp bổ sung nào để bảo vệ đường ống vào năm 2022, ZDF và Spiegel đã biết tin này qua các cơ quan đặc vụ"- ZDF viết./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.