Nhà lãnh đạo Nam Phi nói việc bắt giữ Tổng thống Putin là lời tuyên chiến với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nam Phi Ramaphosa cho rằng, việc bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin, khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, chẳng khác nào một lời tuyên chiến với Nga. 


Capture.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa trong một cuộc hội đàm hồi tháng 6. Ảnh: Ria Novosti

"Sẽ là hành động liều lĩnh, vi hiến và bất hợp pháp, nếu chính phủ Nam Phi được trao các quyền bắt giữ Tổng thống Putin. Đó là một lời tuyên chiến với Nga" - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định.

Theo Tổng thống Ramaphosa, việc tuyên chiến với Nga sẽ trái với Hiến pháp của Nam Phi.

"Tôi có nghĩa vụ hiến định để bảo vệ chủ quyền quốc gia, hòa bình và an ninh của Cộng hòa Nam Phi, và tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy thực hiện các quyền của người dân Cộng hòa về một cuộc sống an toàn và đảm bảo an ninh. Những quyền này đã được ghi rõ trong Tuyên ngôn Nhân quyền", nhà lãnh đạo Nam Phi được trích dẫn.

Nam Phi là một trong những nước đã ký vào Quy chế Rome thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Nghĩa là, Nam Phi có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga Putin khi ông đến Johannesburg theo lệnh của ICC.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố "bắt giữ" Tổng thống Putin là không thể chấp nhận được, và bất kỳ quyết định nào của ICC cũng đều vô hiệu đối với Nga.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới sẽ được tổ chức tại Johannesburg (Nam Phi) dự kiến vào ngày 22-24 tháng 8, theo hình thức gặp mặt trực tiếp.

Nam Phi được cho là cũng đã đề nghị dời địa điểm họp đến Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rõ rằng: "Bắc Kinh ủng hộ Nam Phi với vai trò chủ tịch luân phiên, sẽ tổ chức thành công các hoạt động hợp tác của BRICS trong năm nay". Ngoài ra, Ấn Độ và Brazil cũng phản đối việc thay đổi địa điểm.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.