Nhà máy sản xuất ô tô hoàn toàn tự động sử dụng 5G và AI, 60 giây một xe xuất xưởng
Trong một nhà máy không tiếng người, robot phối hợp nhịp nhàng nhờ kết nối 5G tốc độ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ mất 60 giây, một chiếc ô tô hoàn chỉnh đã sẵn sàng rời dây chuyền lắp ráp.
Ngày 28/7 vừa qua, Avatr Technology - một công ty sản xuất ô tô của Trung Quốc, hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu như Changan Automobile, Huawei, China Unicom đã chính thức khai trương nhà máy sản xuất ô tô thế hệ mới, được thiết kế hoàn toàn theo mô hình nhà máy thông minh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược sản xuất linh hoạt, tự động hóa và kết nối sâu rộng mà hãng đang theo đuổi.

Theo báo cáo từ AutoHome, nhà máy được xây dựng với năng lực sản xuất cực kỳ linh hoạt, cho phép tích hợp nhiều hệ thống kỹ thuật số hiện đại. Từ giai đoạn tiếp nhận đơn hàng, lắp ráp, kiểm tra đến khi xe hoàn chỉnh rời khỏi dây chuyền, mọi công đoạn đều được kết nối thông qua một nền tảng dữ liệu hợp nhất, hỗ trợ truyền tải và xử lý thông tin theo thời gian thực.
Avatr cho biết, nhà máy này áp dụng các công nghệ cốt lõi như mạng 5G tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và hệ thống theo dõi dữ liệu xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất. Mỗi linh kiện và bộ phận được gắn mã định danh và giám sát liên tục, giúp truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ đầu vào nguyên vật liệu đến chiếc xe hoàn chỉnh ở đầu ra.
Đặc biệt, dây chuyền sản xuất tại đây đạt mức độ tự động hóa cực cao, cho phép hoàn tất một chiếc xe chỉ trong vòng 60 giây - một con số ấn tượng trong ngành công nghiệp ô tô. Dây chuyền còn hỗ trợ sản xuất đồng thời nhiều dòng xe với cấu hình và hệ truyền động khác nhau, giúp Avatr linh hoạt đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao từ phía khách hàng. Theo công bố, nhà máy có thể xử lý hơn 1.200 biến thể đơn hàng khác nhau mà không cần thay đổi dây chuyền.
.jpg)
Hệ thống giám sát chất lượng tại nhà máy cũng được đầu tư mạnh với tổng cộng 369 điểm giám sát, 26 điểm kiểm tra chất lượng và AI hỗ trợ kiểm tra trực quan tại 73 trạm làm việc. Nhờ đó, mọi lỗi nhỏ nhất trong quá trình lắp ráp đều có thể được phát hiện và xử lý ngay tại chỗ, nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của sản phẩm đầu ra.
Ngoài việc vận hành nhà máy, Avatr cũng công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới. Trong đó, nổi bật là mẫu SUV cao cấp hợp tác phát triển với Huawei, dự kiến ra mắt trong năm nay. Đây sẽ là sản phẩm đầu tiên trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu, hướng đến 17 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030, bao gồm sedan, SUV, MPV và xe thể thao.
Về kết quả kinh doanh, Avatr cho biết hãng đã bán được 73.000 xe trong năm 2024, tăng hơn gấp đôi so với doanh số cả năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2025, hãng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số hàng tháng vượt mốc 10.000 xe trong 4 tháng liên tiếp, một thành tích đáng kể với một thương hiệu còn non trẻ.
Bên cạnh việc mở rộng thị phần trong nước, Avatr đã chính thức khởi động chiến lược quốc tế hóa từ năm 2024. Đến nay, công ty đã thâm nhập vào 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á và Trung Đông. Các mẫu xe Avatr đã được giới thiệu tại Thái Lan và Dubai, với giá bán dao động từ khoảng 69.800–97.700 USD.
Mới đây, vào tháng 7/2025, hãng đã ký kết các thỏa thuận phân phối chiến lược với đối tác tại Jordan và Ai Cập, đồng thời ra mắt mẫu xe điện Avatr 11 tại thị trường Singapore. Những động thái này cho thấy Avatr đang tăng tốc đáng kể trong tham vọng trở thành một thương hiệu ô tô điện toàn cầu.