Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề tuổi tác của Tổng thống Biden

Theo Thanh Thảo (Vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng, Tổng thống Joe Biden vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ bất chấp những nghi ngại về vấn đề tuổi tác.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Về tuổi tác của Tổng thống Biden, chúng tôi đã nghe đi nghe lại từ năm 2020. Nhưng nếu bạn nhìn vào những gì Tổng thống đã làm trong 2 năm qua, ông ấy có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ”, Fox News dẫn lời bà Jean-Pierre nói tại cuộc họp báo hôm 25/4.

Bên cạnh đó, bà Jean-Pierre nhấn mạnh, chính đảng Cộng hòa đang không hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích của người dân Mỹ.

Theo Nhà Trắng, ở tuổi 80, ông Biden là người lớn tuổi nhất giữ chức Tổng thống Mỹ. Ông sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu đắc cử.

Hôm 25/4, Tổng thống Biden chính thức tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ 2 trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

“Khi ra tranh cử tổng thống 4 năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ. Và chúng ta vẫn vậy. Câu hỏi mà chúng ta đang đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn, nhiều hay ít quyền hơn”, ông Biden nói trong đoạn video thông báo tái tranh cử.

Cuộc thăm dò của NBC News được công bố vào cuối tuần qua cho thấy, 70% người Mỹ được hỏi, trong đó có 51% thành viên đảng Dân chủ, tin rằng ông Biden không nên ra tranh cử. Trong khi, 69% trong số tất cả những người được hỏi cho rằng ông Biden không nên tham gia cuộc bầu cử Mỹ do lo ngại về tuổi tác.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.