Nhà Trắng nói rằng viện trợ cho Ukraine đang cạn kiệt

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn của toà Bạch ốc Karine Jean-Pierre cho biết một trong những chương trình lớn cấp tiền để Mỹ viện trợ cho Kiev hiện đã cạn kiệt.

65460d112030271e386fade5.jpeg
Quân nhân Mỹ kiểm đếm các kiện hàng đạn dược, vũ khí và các thiết bị khác gửi đến Ukraine tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware, hồi tháng 1/2022. Ảnh: AFP

Theo hãng tin RT, Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết, Nhà Trắng sắp hết tiền để tài trợ cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Quốc hội phê chuẩn yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cung cấp thêm viện trợ, điều vốn đã bị đảng Cộng hòa phản đối.

Phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không Lực Một hôm 4/11, người phát ngôn này nói rằng Lầu Năm Góc đã công bố các đợt chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine. Gói hàng mới nhất trị giá 425 triệu USD bao gồm tên lửa HIMARS và NASAMS, đạn pháo và các thiết bị quân sự khác.

Trong khoản này, 300 triệu USD là từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), mà Lầu Năm Góc sử dụng để ký hợp đồng cung cấp thiết bị mới cho Kiev. 125 triệu USD còn lại đến từ Quyền Rút vốn của Tổng thống Mỹ (PDA), cho phép chính quyền Biden chuyển vũ khí từ kho của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Jean-Pierre lưu ý rằng gói này "làm cạn kiệt nốt số tiền còn lại của USAI để hỗ trợ Ukraine”.

Bà nói thêm rằng mặc dù Nhà Trắng vẫn có quyền PDA để "đáp ứng các nhu cầu trước mắt của Ukraine trên chiến trường", nhưng Mỹ đang bắt đầu cung cấp cho Kiev với “các gói PDA nhỏ hơn để kéo dài khả năng hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể”.

Với suy nghĩ này, bà kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn yêu cầu viện trợ bổ sung của ông Biden và gửi “một thông điệp quan trọng” tới thế giới rằng Mỹ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.

Tháng trước, chính quyền Biden đã yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ bật đèn xanh cho gói an ninh trị giá hơn 100 tỷ USD, bao gồm 61,4 tỷ USD dành cho Ukraine và 14,3 tỷ USD cho Israel. Nhưng một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối khoản viện trợ cho Ukraine, cáo buộc ông Biden thiếu tầm nhìn chiến lược đối với cuộc xung đột và kiên quyết đòi giải trình rõ hơn. Họ cũng nhấn mạnh rằng vấn đề viện trợ cho Israel và Ukraine cần phải được giải quyết một cách riêng rẽ.

Hôm 2/11, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật viện trợ cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Nội dung này bị các thành viên Đảng Dân chủ lên tiếng phản đối mạnh mẽ, thậm chí một số người đã cáo buộc các đồng nghiệp đảng Cộng hoà đang chính trị hóa vấn đề này. Một điều khoản khác được liệt kê trong luật bao gồm việc cắt tài trợ cho Sở Thuế vụ (IRS), cũng là một kế hoạch không có cơ hội trở thành hiện thực đối với Đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện Mỹ mới được bổ nhiệm, vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tài trợ cho Ukraine, mà chỉ cam kết rằng các cuộc thảo luận liên quan “sẽ nhanh chóng diễn ra”.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ nên gửi vũ khí tới Ukraine, lập luận rằng làm như vậy chỉ kéo dài cuộc xung đột trong lúc khiến Mỹ trở thành bên trực tiếp tham chiến.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.