Nhập học gần một tháng mới biết rớt đại học

Nhập học ngành Y đa khoa (Đại học Y dược Huế) gần một tháng, Anh Tuấn bất ngờ được thông báo "không đủ điều kiện theo học ngành này vì sai điểm ưu tiên".

Theo Nguyễn Xuân Anh Tuấn (trú TP Quảng Ngãi), em trúng tuyển nguyện 1 khối B vào Y đa khoa Đại học Y dược Huế (Đại học Huế) với tổng điểm 27,25 (trong đó 0,5 điểm khu vực 2 và một điểm ưu tiên đối tượng 06). Ngày 10/9, em làm thủ tục nhập học và đến ngày 5/10 thì nhận được thông báo thôi học từ phía Đại học Huế vì nhầm lẫn về đối tượng ưu tiên.

Anh Tuấn cho biết, trong hồ sơ xét tuyển, em khai mình thuộc đối tượng 06 vì bố từng đi nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia 5 năm, được tặng Huân chương Chiến công hạng 3 và có quyết định hưởng trợ cấp một lần do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cấp. 

Tuy nhiên, cán bộ tuyển sinh giải thích Tuấn không thuộc đối tượng 06. Vì theo quy chế tuyển sinh, trong đối tượng 06 có mục "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/ND-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng".

Nhằm trấn an tinh thần cho con sau cú sốc, trong đêm 8/10, ông Nguyễn Xuân Bách (bố Tuấn) đưa con lên tàu về quê một thời gian
Nhằm trấn an tinh thần cho con sau cú sốc, trong đêm 8/10, ông Nguyễn Xuân Bách (bố Tuấn) đưa con lên tàu về quê một thời gian

Theo điều 49 của Nghị định 31, hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi gồm giấy chứng nhận đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng và quyết định hưởng trợ cấp một lần, do cấp có thẩm quyền cấp. Căn cứ vào những quy định này, Anh Tuấn không thuộc đối tượng 06.

"Nhận thông báo, em vô cùng hụt hẫng vì đã nhập học gần một tháng và bản thân không hay biết chuyện sai đối tượng ưu tiên", Anh Tuấn chia sẻ và cho hay đã được hướng dẫn làm đơn xin chuyển xuống ngành Răng hàm mặt (điểm chuẩn 25,75) vì khi xét tuyển đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành này. 

Ông Nguyễn Xuân Bách (bố Tuấn) cho hay, gia đình đã làm đơn xin cho Tuấn được chuyển ngành học theo đúng nguyện vọng đã đăng ký vì con trai đủ điều kiện. Tuy nhiên, cán bộ tuyển sinh thông tin ngành Răng hàm mặt đã đủ chỉ tiêu và nguyện vọng của Tuấn không được chấp nhận.

"Nếu bảo con tôi ghi sai thông tin thì lúc rà soát hồ sơ, Đại học Y dược Huế phải thông báo ngay để kịp điều chỉnh hoặc đăng ký ngành học khác chứ. Đằng này khi cháu đã vào nhập học rồi, lại thông báo rớt thì còn tinh thần đâu để theo học ngành khác", ông Bách bức xúc và cho rằng nếu Tuấn không đam mê ngành y đa khoa thì với số điểm 25,75 (khối A), con trai ông hoàn toàn có thể chọn được một ngành học khác tốt hơn.

Do ngành Răm hàm mặt đã hết chỉ tiêu nên Tuấn Anh chỉ còn lựa chọn chuyển sang ngành Y tế dự phòng (còn chỉ tiêu), hoặc là phải thôi học.

Phó giáo sư Lê Văn Anh, Phó giám đốc Đại học Huế cho rằng, theo nguyên tắc tuyển sinh, nếu hồ sơ xét tuyển có sai sót thì thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Riêng trường hợp của Anh Tuấn, trên tinh thần nhân văn, hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã thống nhất cho em xét tuyển vào ngành Y tế dự phòng (Đại học Y dược Huế).

"Em thật sự rất đam mê ngành bác sĩ đa khoa, nếu bây giờ bảo em thôi học thì không biết lấy gì để giải thích cho gia đình, họ hàng", Anh Tuấn tâm sự và cho hay, nếu được bổ sung vào ngành Y tế dự phòng thì tiếp tục theo học, nhưng chắc chắn năm sau em sẽ thi lại đại học.

Theo VNE

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.