Nhật Bản: Điểm sạc xe điện nhiều hơn trạm xăng

(Baonghean.vn) - Khảo sát cho thấy tại Nhật Bản có 35.000 trạm xăng, trong khi số điểm sạc điện lại hơn 40.000, dù nhiều điểm thuộc sở hữu tư nhân.

Chính sách trợ cấp cho người dân mua xe điện, xe động cơ hỗn hợp của chính phủ Nhật thúc đẩy mạng lưới điểm sạc điện. Ảnh: Getty.
Chính sách trợ cấp cho người dân mua xe điện, xe động cơ hỗn hợp của chính phủ Nhật thúc đẩy mạng lưới điểm sạc điện. Ảnh: Getty.

Chính sách trợ cấp của chính phủ Nhật Bản đối với người mua ô tô chạy bằng điện hoặc động cơ hỗn hợp đã làm tăng nhanh mạng lưới các điểm sạc điện.

Khi nhắc đến xe điện, Nhật Bản đang là nước có bước phát triển vượt bậc so với các nước khác. Theo một khảo sát gần đây của hãng Nissan, xứ sở hoa anh đào hiện có nhiều trạm sạc điện công cộng hơn là trạm xăng dành cho các xe hơi ở nước này.

Ô tô điện của hãng xe Leaf nổi tiếng tại Nhật Bản có thể di chuyển quãng đường dài 172 km khi đã được sạc đầy. Leaf khẳng định trên toàn lãnh thổ Nhật bản có hơn 40.000 điểm phục vụ các tài xế xe điện nạp năng lượng cho phương tiện của mình, trong khi chỉ có 35.000 cây xăng.

Tại Mỹ hiện chỉ có 9.000 điểm sạc điện công cộng nhưng có tới 114.500 điểm đổ xăng. Ở các quốc gia khác, việc nâng cấp hạ tầng để khuyến khích sử dụng xe điện cũng diễn ra một cách chậm chạp.

Trong khi đó, chính sách trợ cấp cho người dân mua xe điện, xe động cơ hỗn hợp hoặc xe hạn chế khí thải của chính phủ Nhật đã góp phần thúc đẩy mở rộng mạng lưới các điểm sạc điện công cộng và tư nhân.

Phân tích trên tờ Bloomberg, Giám đốc tài chính của Nissan, ông Joseph G Peter nhận định yếu tố quan trọng để thị trường tiếp tục tăng trưởng chính là việc phát triển hạ tầng hệ thống tiếp điện năng. Bởi vì khi những điểm tiếp năng lượng trở nên phổ biến hơn, những người tiêu dùng tiềm năng sẽ không còn phải lo nghĩ về việc phải đi xa và không thể sạc thêm điện cho chiếc xe của mình.Đây rõ ràng không còn là vấn đề tại Nhật Bản khi nước này hiện có 6.469 trạm sạc nhanh CHAdeMO, so với tại châu Âu là 3.028 và tại Mỹ chỉ là 1.686 điểm. Khi tính thêm cả những trạm sạc điện ngốn nhiều thời gian chờ đợi hơn thì tổng số điểm tiếp năng lượng tại Nhật đã vượt quá 40.000.

Tuy nhiên, các nhà phản biện cho rằng các số liệu Nissan đưa ra đã tính đến lượng lớn thiết bị sạc tại trong các ga-ra của hộ gia đình và hầu hết chỉ được sử dụng bởi một chủ sở hữu. Trong khi đó, các trạm xăng có thể phục vụ lượng phương tiện lớn hơn trong một ngày.

Dù vậy, các chuyên gia công nghiệp dự đoán các điểm sạc đơn sẽ nhanh chóng bị thay thế khi ra đời phiên bản điểm tiếp năng lượng của Airbnb, cho phép các chủ sở hữu tư nhân chia sẻ điểm sạc của mình với các tài xế khác.

Các ứng dụng mới sử dụng GPS để định vị điểm sạc điện công cộng gần nhất cũng góp phần xóa đi sự lo lắng của những người dùng về việc bị chết máy khi hết điện.

Hiện nay, dựa theo kinh nghiệm của Nhật Bản, các quốc gia khác cũng đang phát triển hệ thống xe ô tô điện. Theo một nghiên cứu gần đây, tới năm 2040 số lượng tiêu thụ có thể đạt 41 triệu chiếc trên toàn cầu, và cứ 4 chiếc xe chạy trên đường thì có 1 chiếc xe điện.

Hãng Tesla Motors đã có mạng lưới các điểm sạc điện của riêng mình tại Mỹ, Nhật, Trung Quốc và châu Âu, trong khi đó, theo Bloomberg, hãng BMW và 2 tập đoàn khác cũng tuyên bố kế hoạch xây dựng hơn 100 điểm sạc điện nhanh dọc theo những tuyến đường tấp nập nhất ở bờ Đông và bờ Tây của nước Mỹ.

Thảo Linh

(Theo Guardian)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.