Nhật Bản gọi hàng khủng từ châu Âu hành quân đến Mỹ Đình; Hà Nội FC chiêu mộ tân binh thay Văn Hậu

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ bongdaplus.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhật Bản gọi hàng khủng từ châu Âu về hành quân đến Mỹ Đình; 3 cầu thủ bị đuổi trong trận ra mắt của HLV Conte cùng Tottenham; Hà Nội FC chiêu mộ tân binh thay Văn Hậu... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nhật Bản gọi hàng khủng từ châu Âu về hành quân đến Mỹ Đình

Hơn 2/3 đội hình, quy tụ dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu được tuyển Nhật Bản gọi về thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Đội tuyển Việt Nam.

Theo danh sách 27 cầu thủ vừa được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố, có đến 17 tuyển thủ đang thi đấu tại châu Âu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này. Trong đó đáng chú ý nhất là Takumi Minamino, tiền đạo 26 tuổi đang khoác áo CLB Anh quốc – Liverpool, Takehiro Tomiyasu - hậu vệ 22 tuổi đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB Arsenal, hay Furuhashi đang chơi cho CLB Celtic (Scotland), hậu vệ Maya Yoshida (CLB Sampdoria).

Cùng với sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ Ritsu Doan (PSV Eindhoven), “Samurai Xanh” lần này cũng không có sự phục vụ của tài năng Takefusa Kubo (CLB Mallorca). Đây cũng là 2 cầu thủ khá quen mặt đối với những khán giả yêu bóng đá Việt Nam.

Yuya Osako trong trận đấu gặp tuyển Úc. ẢNH: GETTY
Yuya Osako trong trận đấu gặp tuyển Úc. ẢNH: GETTY

Bên cạnh đó, một số cầu thủ từng chơi bóng nhiều năm tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng được HLV Hajime Moriyasu trọng dụng gồm thủ môn Shuichi Gonda (từng khoác áo CLB Bồ Đào Nha Portimonense), Yuto Nagatomo (từng thi đấu tại Inter Milan), Hiroki Sakai (chơi 150 trận trong màu áo CLB Marseille) và Yuya Osako từng thi đấu tại Bundesliga hiện đang khoác áo CLB trong nước Vissel Kobe.

Do đa phần các cầu thủ thi đấu tại châu Âu nên dự kiến hết tuần này, Đội tuyển Nhật Bản mới hội đủ quân số cho việc tập luyện sau khi loạt trận cuối tuần tại châu Âu kết thúc.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đội tuyển Nhật Bản chia thành nhiều nhóm di chuyển đến Hà Nội từ ngày 6 đến 8/11. Cùng đến Việt Nam với 27 tuyển thủ là đoàn tùy tùng vài chục người và 9 tấn hành lý, bao gồm các trang thiết bị dành cho việc sinh hoạt và tập luyện.

3 cầu thủ bị đuổi trong trận ra mắt của HLV Conte cùng Tottenham

Vị thuyền trưởng người Italy cùng học trò thắng Vitesse 3-2 ở bảng G Europa Conference League diễn ra rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội).

7 phút sau, Tottemham lại phản công và thu về bàn thắng thứ 2. Từ đường chọc khe của Harry Kane, Moura thoải mái băng xuống dứt điểm hạ thủ môn Schubert.
7 phút sau, Tottemham lại phản công và thu về bàn thắng thứ 2. Từ đường chọc khe của Harry Kane, Moura thoải mái băng xuống dứt điểm hạ thủ môn Schubert.

Trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Tottenham của Antonio Conte diễn ra với nhiều điểm nhấn. Hàng công Spurs chơi bùng nổ và ghi 3 bàn, nhưng hàng thủ lại để đối phương gỡ 2 bàn ngay trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, CĐV không được chứng kiến thêm bàn thắng, nhưng lại có đến 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, 2 trong số đó thuộc về đội khách Vitesse. Chung cuộc, Tottenham vượt qua đối thủ đến từ Hà Lan 3-2 để vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng G với 7 điểm, kém Rennes 3 điểm.

5 cầu thủ bán độ, bóng đá Indonesia chấn động

 Theo thông báo từ Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI), 5 cầu thủ Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ivan Julyandhy, Aray Suhendri và Ade Ivan Hafilah đã bị kết tội liên quan đến sự việc dàn xếp tỷ số tại Liga 2 (hạng 2 Indonesia). Cả 5 cầu thủ trên đều khoác áo CLB Perserang.

Trong đó, Eka Dwi Susanto là người trực tiếp liên hệ với một nhân vật vô danh và được yêu cầu thua 0-2 trong trận gặp RANS Cilegon để nhận được 150 triệu Rp (khoảng 237 triệu đồng). Ngoài ra, cầu thủ này còn được mời "bán" thêm trận tiếp theo với Persekat, cũng với tỷ số 0-2.

5 cầu thủ bán độ, bóng đá Indonesia chấn động
5 cầu thủ bán độ, bóng đá Indonesia chấn động.

Eka Dwi Susanto sau đó rủ rê Fandy Edy, Ivan Julyandhy, Aray Suhendri và Ade Ivan Hafilah tham gia dàn xếp kết quả trận đấu. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ này không thể thao túng hoàn toàn tỷ số khi Perserang lần lượt hòa 0-0 và thua 1-3 trong 2 trận kể trên. Vì lẽ đó, kẻ chủ mưu cũng biến mất mà không trả tiền.

Sự việc bại lộ, 5 cầu thủ tham gia bán độ lập tức bị sa thải. PSSI cũng sớm công bố án phạt dành cho 5 cái tên này. Eka Dwi Susanto nhận án nặng nhất, treo giò và cấm đến SVĐ trong 5 năm, đồng thời nộp 30 triệu Rp (khoảng 47 triệu đồng) tiền phạt. Các cầu thủ còn lại bị cấm từ 24-48 tháng và phạt 10-20 Rp.

Truyền thông Indonesia lo ngại rằng sự việc lần này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Trong các giải đấu quốc nội vẫn luôn tồn tại nguy cơ xảy ra dàn xếp tỷ số với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Hà Nội FC chiêu mộ tân binh thay Văn Hậu

Hà Nội FC thông báo họ đã có được chữ ký của hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ. Hợp đồng của Văn Vĩ với Hà Nội FC có thời hạn 2 năm. Hậu vệ sinh năm 1998 được xem là phương án chữa cháy cho Văn Hậu, Văn Dũng, những cầu thủ đang dính chấn thương dài hạn ở hành lang cánh trái của Hà Nội FC ở mùa giải 2022.

Nguyễn Văn Vĩ sinh năm 1998, là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC trước khi được chuyển giao cho HL Hà Tĩnh ở mùa giải 2019. Văn Vĩ là trụ cột quan trọng của đội bóng núi Hồng suốt những năm qua. Cầu thủ sinh năm 1998 thi đấu tổng cộng cho HL Hà Tĩnh 26 trận tại V.League sau 2 mùa giải đầu tiên đại diện miền Trung lên chơi ở cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam.

hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ
Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ.

“Khoác áo CLB bóng đá Hà Nội là một thử thách với bản thân tôi nhưng cũng là cơ hội để tôi hoàn thiện chính mình hơn. Vị trí thi đấu sở trường của tôi là hậu vệ trái. Ngoài ra, tôi có thể thi đấu được ở vị trí tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm. Dù vậy, trong bóng đá thì cầu thủ luôn phải thích nghi với tất cả vị trí được giao và tôi sẵn sàng thử sức”, Văn Vĩ chia sẻ sau khi gia nhập Hà Nội FC.

Văn Vĩ chính là tân binh thứ 2 của đội bóng Thủ đô trước thềm mùa giải 2022. Trước đó, Hà Nội FC cũng đã chiêu mộ thành công tiền vệ Hai Long từ Than.QN. Để tăng cường sức mạnh đội hình, trong thời gian tới, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ tiếp tục đưa về 2 cầu thủ tấn công chất lượng khác là tiền đạo Phạm Tuấn Hải (HL Hà Tĩnh) và tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Viettel). Cả hai cũng đã đạt thỏa thuận sơ bộ để gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy trong thời gian tới. 

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cũng đã nói lời chia tay hàng loạt cựu binh như Tấn Tài, Quốc Long, Moses và Bruno. 


tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.